Theo dõi Báo Hànộimới trên

Rộn ràng đêm rằm Trung thu ở phố cổ Hà Nội

Quang Thái| 01/10/2020 21:50

(HNMO) - Tối 1-10 (rằm Trung thu), rất đông người dân trên địa bàn thành phố đã đổ về phố cổ Hà Nội để vui chơi, thưởng lãm màn múa lân đặc sắc.  

Khoảng 20h, rất đông người dân đã có mặt ở phố Hàng Mã (quận Hoàn Kiếm) để vui chơi, mua sắm.

Những món đồ chơi truyền thống như: Đèn ông sao, đèn kéo quân… được nhiều em nhỏ ưa chuộng.

Chị Hoàng Thị Nga (quận Tây Hồ) chia sẻ: “Đây là năm thứ hai, gia đình tôi chơi Tết Trung thu trên phố Hàng Mã. Các cháu nhà tôi rất vui khi được vui chơi ở đây”.

“Cùng với đi chơi, tôi cũng kể cho các con nghe về Tết Trung thu truyền thống”, chị Nga chia sẻ thêm.

Một gia đình tranh thủ chụp lại khoảnh khắc đẹp khi ở bên nhau trên phố Phùng Hưng.

Chị Nguyễn Thu Hoài (quận Đống Đa) chia sẻ: “Năm nào cũng vậy, Tết Trung thu tôi lại cùng nhóm bạn đến đây chơi. Đây là nơi lý tưởng để tôi có những bức ảnh đẹp”.

Tại phố Hàng Bạc, màn múa lân đặc sắc của các bạn trẻ thu hút rất đông các em nhỏ.

Vẻ mặt thích thú của một em nhỏ khi được xem múa lân.

Pha thổi lửa của đội múa lân gây phấn khích cho nhiều người xem.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Rộn ràng đêm rằm Trung thu ở phố cổ Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.