Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát động toàn quân hiến máu tình nguyện

Nguyên Hoa| 02/03/2021 13:42

(HNMO) - Ngày 2-3, tại Học viện Kỹ thuật Quân sự (Hà Nội), Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức phát động phong trào hiến máu tình nguyện trong tuổi trẻ Quân đội năm 2021.

Đây là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2021 của tuổi trẻ Quân đội, lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).

Cán bộ, học viên Học viện Kỹ thuật Quân sự tham gia hiến máu.

Phát biểu tại lễ phát động, thay mặt Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nêu rõ, phong trào hiến máu tình nguyện trong Quân đội được lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Cán bộ, chiến sĩ toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn về ý nghĩa cao cả của hiến máu tình nguyện, biết cảm thông, chia sẻ và sẵn sàng hiến máu cứu người, trong đó, tuổi trẻ Quân đội là lực lượng nòng cốt, xung kích. Trong toàn quân, lượng máu thu được những năm gần đây cơ bản đáp ứng nhu cầu điều trị tại các bệnh viện Quân đội. Một số đơn vị đã chuẩn bị lực lượng hiến máu, tạo các “ngân hàng máu sống”, sẵn sàng đáp ứng các tình huống.

Ngay sau lễ phát động, gần 900 cán bộ, đoàn viên, thanh niên của Học viện Kỹ thuật Quân sự và y, bác sĩ thuộc Bệnh viện trung ương Quân đội 108 đã đăng ký tham gia hiến máu. Ban tổ chức đã thu về hơn 650 đơn vị máu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát động toàn quân hiến máu tình nguyện

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.