Theo dõi Báo Hànộimới trên

Huyện Thường Tín kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất: Tầm vóc mới, vị thế mới

Đỗ Minh| 26/08/2019 06:28

(HNM) - Những ngày này, chính quyền và nhân dân huyện Thường Tín vô cùng tự hào và phấn khởi nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng huyện và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Trên nền tảng đất danh hương - đất trăm nghề, Thường Tín đang nỗ lực không ngừng trong cuộc kiến tạo mới nhằm nâng cao tầm vóc và vị thế vùng đất cửa ngõ phía Nam Thủ đô Hà Nội. Nhân dịp này, phóng viên Báo Hànộimới đã có cuộc trao đổi với Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh.

Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh.

- Những năm gần đây, thành tựu của Thường Tín đã góp phần quan trọng trong công cuộc kiến tạo mới của Thủ đô Hà Nội. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Thường Tín có định hướng ra sao, thưa đồng chí?

- Theo Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, huyện Thường Tín gồm 2 khu vực chính: Khu vực đô thị và khu vực nông nghiệp, nông thôn. Việc quy hoạch xây dựng huyện Thường Tín được phê duyệt tại Quyết định số 5516/QĐ-UBND ngày 20-10-2015 của UBND thành phố Hà Nội - đây chính là cơ sở để huyện tổ chức thực hiện và định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Mục tiêu của huyện sẽ cơ bản là công nghiệp, thương mại - dịch vụ và nông nghiệp sinh thái cùng cộng đồng dân cư “truyền thống - đổi mới - hiện đại”, sinh sống tại các khu vực đô thị có không gian tiện nghi, hạ tầng hiện đại, bền vững về môi trường tại vùng nông thôn phát triển trong “hành lang xanh” của Thủ đô.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển theo định hướng trên, Thường Tín đã tổ chức lập các đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch sản xuất đối với 22 xã, kết hợp lập quy hoạch chi tiết khu trung tâm và điểm dân cư nông thôn. Đặc biệt, huyện đã hoàn thành việc lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết trung tâm thị trấn Thường Tín tỷ lệ 1/500 và đã được UBND thành phố phê duyệt.

Theo đó, thị trấn Thường Tín là đô thị loại V, nằm trong hệ thống thị trấn, đô thị phụ trợ của đô thị trung tâm và các đô thị vệ tinh thành phố Hà Nội nói chung, đảm nhận vai trò trung tâm kinh tế - thương mại - dịch vụ công cộng, hỗ trợ sản xuất và đầu mối hạ tầng kỹ thuật cho vùng nông thôn khu vực phía Nam thành phố Hà Nội…

- Hạ tầng luôn phải đi trước một bước, làm điểm tựa cho đầu tư và tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội, Thường Tín giải quyết vấn đề này như thế nào, thưa đồng chí?

- Một trong những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong giai đoạn 2015-2020 đã được cụ thể theo Chương trình số 01-CTr/HU của Huyện ủy về "Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng hoàn chỉnh, đồng bộ; bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường huyện Thường Tín giai đoạn 2015-2020".

Để chương trình đạt mục tiêu và có hiệu quả thiết thực, UBND huyện Thường Tín đã ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 19-4-2016 nhằm huy động tối đa các nguồn lực hợp pháp phục vụ đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng theo tiêu chí hoàn chỉnh đồng bộ, từng bước hiện đại…

Đối với hạ tầng giao thông, đến năm 2020, đường trục huyện của Thường Tín cơ bản đạt cấp IV, đường trục xã tối thiểu đạt loại A; 100% đường xã, đường thôn xóm được cải tạo, nâng cấp; phấn đấu mỗi thôn ít nhất có 1 bãi đỗ xe tập trung; hệ thống giao thông đồng bộ, hoàn chỉnh, kết hợp tốt giữa hạ tầng giao thông và hệ thống cấp thoát nước; hệ thống điện và hệ thống viễn thông.

Về hạ tầng công nghiệp - nông nghiệp, Thường Tín phấn đấu đến năm 2020, có 50-60% số tuyến kênh tưới tiêu chính được cứng hóa; tỷ lệ cứng hóa giao thông nội đồng đạt 65%; 100% số cụm, điểm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải; nâng công suất nhà máy cấp nước thị trấn, xây dựng thêm một số nhà máy cung cấp nước sạch nhằm bảo đảm 70% dân số được sử dụng nước sạch…

Về hạ tầng đô thị, huyện cơ bản hoàn thành hạ tầng trung tâm văn hóa, thể thao và hệ thống hạ tầng khung theo quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thường Tín.

Về hạ tầng văn hóa giáo dục, huyện tập trung đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp 166 phòng học để có thêm 18 trường đạt chuẩn quốc gia; xây dựng thêm 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học; 100% số thôn có nhà văn hóa; xây dựng 3-5 trung tâm văn hóa thể thao xã; hoàn thành đề án và đưa vào hoạt động 1 tuyến du lịch tâm linh gắn với du lịch làng nghề...

Ngoài ra, Thường Tín tăng cường bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường, 100% số khu, cụm công nghiệp có trạm xử lý nước thải; mỗi xã có 1 điểm tập kết trung chuyển rác thải, tiến tới xã hội hóa, chuyên môn hóa công tác thu gom rác thải ở các xã, thị trấn…

- Giáo dục - đào tạo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển nguồn nhân lực cho tương lai. Về vấn đề này, Thường Tín thực hiện thế nào, thưa đồng chí?

- Giáo dục luôn được Đảng bộ huyện xác định là nguồn lực nội sinh quan trọng, quyết định đến sự phát triển bền vững của Thường Tín. Đây cũng là giải pháp hiệu quả phát huy truyền thống, thế mạnh của địa phương. Bởi vậy, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Chương trình số 10 - CTr/HU về phát triển văn hóa - xã hội, nguồn nhân lực và xây dựng người Thường Tín thanh lịch - văn minh. Tiếp tục xác định giáo dục - đào tạo là nhiệm vụ lâu dài, Thường Tín đã có một số giải pháp tạo chuyển biến trong đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục.

Cụ thể hóa chủ trương, định hướng phát triển giáo dục - đào tạo, huyện tập trung đào tạo mũi nhọn. Ngoài đầu tư, nâng cấp Trường THCS Nguyễn Trãi A (hình thức xã hội hóa), huyện đầu tư xây mới Trường THPT Thường Tín theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu đào tạo chất lượng cao. Bên cạnh đó, huyện quan tâm xây dựng 69 trường đạt chuẩn quốc gia; đồng thời, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên 100% đạt chuẩn và trên chuẩn…

Không dừng lại ở đó, tới đây, huyện tiếp tục đầu tư mạnh để từng bước hoàn thiện hệ thống trường lớp, phấn đấu 100% số trường đạt chuẩn kết hợp đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng dạy và học; chú trọng đào tạo chất lượng cao… phấn đấu đưa giáo dục Thường Tín đạt vị trí cao trong ngành Giáo dục Thủ đô.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Huyện Thường Tín kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất: Tầm vóc mới, vị thế mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.