Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xây dựng Đảng bộ Hà Nội trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu cả nước

Võ Lâm| 24/11/2019 06:52

(HNM) - Trao đổi về kết quả thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU ngày 26-4-2016 của Thành ủy Hà Nội khóa XVI, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo khẳng định, sức mạnh của hệ thống chính trị thành phố được nâng lên rõ rệt, góp phần xây dựng Đảng bộ Hà Nội trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu cả nước.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo.

Nâng sức mạnh của hệ thống chính trị

- Thưa đồng chí, Thành ủy Hà Nội chuẩn bị tổng kết việc thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), tạo sự chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020”. Xin đồng chí đánh giá khái quát về kết quả đạt được?

- Chương trình số 01-CTr/TU ngày 26-4-2016 của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), tạo sự chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020” có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có tính chất quyết định tới việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XVI. Vì vậy, Thành ủy và các cấp ủy trực thuộc đã triển khai quyết liệt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp, các mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình bằng các đề án, đề tài, chuyên đề cụ thể. Các cấp ủy trực thuộc Thành ủy, các ban Đảng Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố đã chủ động triển khai Chương trình số 01-CTr/TU gắn với chương trình của cấp ủy, đơn vị mình; trong đó có nhiều việc mới, việc khó đáp ứng yêu cầu từ thực tiễn. Có thể nói, sau hơn 3 năm thực hiện, Chương trình số 01-CTr/TU góp phần nâng lên sức mạnh của hệ thống chính trị thành phố một cách rõ rệt.

Chương trình số 01-CTr/TU đề ra 5 nhóm chỉ tiêu, với 17 chỉ tiêu cụ thể. Đến nay, kết quả thực hiện đã đạt và vượt 9 chỉ tiêu; cơ bản đạt 6 chỉ tiêu; chỉ có 2 chỉ tiêu đạt thấp là tỷ lệ cán bộ trẻ trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và tỷ lệ cán bộ trẻ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý.

- Đồng chí có thể làm rõ hơn về nhận định sức mạnh của hệ thống chính trị thành phố được nâng lên rõ rệt thông qua việc thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU?

- Trước hết, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng tiếp tục được đổi mới, chủ động, sáng tạo, sâu sát; vừa toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) được tăng cường, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. HĐND các cấp đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, thể hiện vai trò là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Phương pháp chỉ đạo, điều hành của UBND các cấp có sự đổi mới mạnh mẽ theo hướng sâu sát, cụ thể “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố có nhiều đổi mới, hướng mạnh về cơ sở; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội... Mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp chặt chẽ, phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Đó là kết quả của hàng loạt giải pháp được triển khai quyết liệt, sáng tạo. Điển hình là việc ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TU, ngày 4-7-2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội”. Đến nay, toàn thành phố đã củng cố được 154/212 tổ chức cơ sở Đảng (đạt 72,6%), hiện còn 58 tổ chức cơ sở Đảng đang tiếp tục củng cố. Thành ủy Hà Nội còn tạo bước đột phá về công tác đánh giá tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên với việc lần đầu tiên “chấm điểm” đảng bộ cấp trên cơ sở và gương mẫu đi đầu cả nước về đánh giá cán bộ hằng tháng, khắc phục căn bản bệnh thành tích, “cào bằng”, hình thức.

Cùng với tinh giản biên chế, thành phố tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giảm được 59 phòng, ban; 39 trưởng và 143 phó phòng, ban; 130 đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở; 27 ban quản lý dự án và 2 quỹ… Chưa kể, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Đề án số 21-ĐA/TU ngày 16-9-2019 về “Sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội”, qua đó hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư...

Sức mạnh của hệ thống chính trị thành phố nâng lên rõ rệt còn được minh chứng bằng kết quả phát triển kinh tế - xã hội. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, kinh tế Thủ đô tăng trưởng mạnh. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội đều đạt và vượt so với kế hoạch, diện mạo đô thị và nông thôn tiếp tục khởi sắc. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 10 bậc, xếp thứ 14/63 tỉnh thành phố, cao nhất từ trước đến nay. Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index) xếp thứ 3 cả nước, tăng 6 bậc. Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông xếp thứ 2 cả nước… Niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, vào thành công của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại nói riêng ngày càng củng cố.

Phát huy dân chủ, trách nhiệm và trí tuệ tập thể

- Nhiều ý kiến cho rằng, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thể hiện dấu ấn qua việc đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo trong quá trình thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU. Đồng chí nhận định thế nào về ý kiến này?

- Đây là một trong những kết quả nổi bật khi thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU. Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy luôn chủ động quán triệt và gương mẫu đi đầu thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc. Các nội dung bàn bạc trong hội nghị được thảo luận dân chủ, thẳng thắn, tập trung, thể hiện được trách nhiệm và trí tuệ của tập thể.

Trong quá trình triển khai một số chủ trương lớn của Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy luôn phân tích, cân nhắc hết sức kỹ lưỡng, không nóng vội, chủ quan. Đối với những việc khó, việc mới, việc có tác động, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng, thành phố đều tổ chức triển khai bài bản, khoa học, có lộ trình, phương thức phù hợp, có thí điểm, đánh giá, điều chỉnh và nhân rộng.

Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc giải quyết những lĩnh vực trọng tâm, những vấn đề cấp thiết đời sống đặt ra như: Quản lý trật tự đô thị; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, nhà ở; phòng cháy, chữa cháy; phát triển du lịch; giải phóng mặt bằng; quản lý chung cư; bảo vệ môi trường... Thành ủy còn đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, giảm giấy tờ, đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian xử lý công việc...

- Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU vẫn còn những mặt hạn chế. Đồng chí cho biết, từ nay đến hết nhiệm kỳ, các cấp, ngành phải làm gì để khắc phục, đồng thời hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của chương trình?

- Quá trình chuẩn bị phục vụ cho tổng kết thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU, chúng tôi đã tập trung làm rõ 5 nhóm hạn chế, yếu kém và 3 nguyên nhân. Trong đó, đáng chú ý là hệ thống chính trị ở cấp cơ sở chưa đồng bộ, thống nhất, bộ máy còn cồng kềnh. Vai trò hạt nhân lãnh đạo của một số tổ chức Đảng và hoạt động của đoàn thể ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Sinh hoạt chi bộ ở một số đơn vị thuộc khối cơ quan hành chính, doanh nghiệp còn hình thức. Đó là chưa kể, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy cơ sở còn hạn chế. Cá biệt, có cấp ủy mất vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, để xảy ra những vụ việc nổi cộm, bức xúc, điểm nóng...

Ngoài ra, vẫn còn tồn tại biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Đấu tranh ngăn chặn tham nhũng, lãng phí, quan liêu chưa đạt kết quả như mong muốn. Quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực còn bất cập, như: Quản lý đất đai, quản lý các cơ sở dịch vụ y tế tư nhân, quản lý lòng đường, vỉa hè, phòng, chống cháy nổ...

Trước tình hình đó, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội xác định trong năm cuối của nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy Đảng tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp của Chương trình; nâng cao chất lượng, hiệu quả 9 chỉ tiêu đã đạt và vượt; phấn đấu hoàn thành sớm 6 chỉ tiêu; đề ra các giải pháp cụ thể nhằm khắc phục hạn chế dẫn đến 2 chỉ tiêu đạt thấp. Song song, các cấp ủy nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố; thực hiện chương trình gắn với thực hiện tốt các nội dung quan trọng như trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; đánh giá cán bộ hằng tháng; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố tổ chức cơ sở Đảng yếu kém; sàng lọc đảng viên; chống chạy chức, chạy quyền...

Tất cả phải tiếp tục hướng tới mục tiêu xây dựng Đảng bộ Hà Nội trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; là Đảng bộ tiêu biểu cả nước; đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô trong tình hình mới.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng Đảng bộ Hà Nội trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu cả nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.