Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hưng Yên xúc tiến phát triển du lịch

Linh Tâm| 20/05/2022 17:07

(HNMO) - Ngày 20-5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị xúc tiến du lịch tỉnh Hưng Yên năm 2022. Tham dự hội nghị có 80 đại biểu đến từ Tổng cục Du lịch, các ban, ngành địa phương, doanh nghiệp lữ hành của Hà Nội, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hà Nam, Hải Dương, Bắc Ninh…

Đoàn khảo sát tham quan chùa Mễ Sở.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho biết, những năm gần đây, lượng khách du lịch đến Hưng Yên ngày càng tăng, sản phẩm du lịch cũng đa dạng hơn. Nhiều khu, điểm du lịch được đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, đưa vào khai thác, phục vụ khách du lịch như: Khu du lịch Phố Hiến, đền Đậu An, đền Đa Hòa, đền Phù Ủng và điểm du lịch Trung tâm tinh hoa Làng nghề Việt… Một số tour, tuyến du lịch nội, ngoại tỉnh được hình thành với nhiều sản phẩm hấp dẫn.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Duy Hưng, bên cạnh những tiềm năng, lợi thế, ngành Du lịch Hưng Yên còn một số hạn chế như: Các di tích lịch sử, văn hóa chưa thu hút nhiều khách du lịch; cơ sở vật chất kỹ thuật (bao gồm hệ thống cơ sở lưu trú và dịch vụ du lịch…) thiếu và xuống cấp; tầm nhìn quy hoạch - đầu tư thấp, thiếu tính lâu dài; sản phẩm du lịch chưa phong phú và bị trùng lặp; chất lượng sản phẩm thấp, không đạt chuẩn; nguồn nhân lực còn thiếu và yếu; công tác quảng bá, xúc tiến du lịch còn nhiều hạn chế…

Đoàn khảo sát thăm Trung tâm tinh hoa Làng nghề Việt.

Mặc dù dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát nhưng lượng khách đến Hưng Yên vẫn ở mức thấp, chủ yếu là khách trong vùng, thời gian lưu trú ngắn. Vì vậy, tháng 3-2022, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Kế hoạch kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch tỉnh Hưng Yên thích ứng an toàn, linh hoạt trong tình hình mới. Bên cạnh đó, đến năm 2025, tỉnh sẽ hoàn thiện việc đầu tư xây dựng "Con đường di sản ven sông Hồng", có điểm đầu từ Xuân Quan, điểm cuối là Phố Hiến xưa, qua đó thu hút các nhà đầu tư để xây dựng thành sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh. 

Với mong muốn đẩy mạnh phát triển du lịch, các doanh nghiệp lữ hành, dịch vụ của Hà Nội đã đóng góp nhiều ý kiến nhằm tìm hướng đẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên, trong đó nhấn mạnh đến việc tăng cường liên kết tour tuyến, xây dựng sản phẩm đặc thù với những trải nghiệm độc đáo như Phố Hiến về đêm, tour thăm làng cổ kết hợp với dịch vụ lưu trú farmstay tại làng hoa Phụng Công… 

Các đơn vị, doanh nghiệp du lịch của Hà Nội và Hưng Yên ký kết Biên bản hợp tác.

Tại hội nghị, UBND tỉnh Hưng Yên đã công bố các điểm du lịch mới như: Điểm du lịch đền Đa Hòa (huyện Khoái Châu), Điểm du lịch đền An Xá (huyện Tiên Lữ), Điểm du lịch đền Phù Ủng (huyện Ân Thi) và trao Quyết định công nhận Điểm du lịch Trung tâm tinh hoa Làng nghề Việt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hưng Yên xúc tiến phát triển du lịch

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.