Theo dõi Báo Hànộimới trên

Du khách bị “hớp hồn” bởi núi lửa xanh kỳ ảo tại Indonesia

Tiến Đạt| 09/07/2018 15:58

(HNMO) - Núi lửa Kawah Ijen ở Đông Java, Indonesia gây ấn tượng mạnh với du khách bởi ngọn lửa màu xanh ma mị xuất hiện khi hoàng hôn buông xuống.

Nhiều du khách tập trung tại núi lửa Kawah Ijen để chiêm ngưỡng ngọn lửa xanh kỳ ảo.


Núi lửa Kawah Ijen cao 2.799m so với mặt nước biển, nằm cách thị trấn Banyuwangi 26km về phía Tây Bắc, là một trong số 76 ngọn núi lửa vẫn đang hoạt động.

Trên thực tế, màu xanh của dòng dung nham chỉ đơn giản được tạo ra từ phản ứng hóa học. 


Khi hoàng hôn buông xuống, ngọn núi kỳ lạ phát ra những tia màu xanh sáng, cao khoảng 5m, tạo ra một cảnh tượng vừa hùng vĩ, vừa ma mị.


Theo các chuyên gia, ánh sáng màu xanh này không phải do dòng dung nham của núi lửa có màu xanh mà do khí gas thoát ra từ núi lửa tạo thành. 

Nhìn từ xa, dòng dung nham màu xanh giống như một dòng sông phát sáng trong đêm.


Nồng độ cao khí lưu huỳnh tại núi Kawah Ijen khi phát ra, tiếp xúc với oxy trong không khí cộng thêm sức nóng của lửa đã tạo ra một lớp "áo khoác" màu xanh sáng cho dòng dung nham.

Khi hoàng hôn buông xuống cũng là lúc dòng dung nham xanh xuất hiện.


Núi lửa Kawah Ijen được ghi nhận là nơi có nhiều lưu huỳnh nhất thế giới. Không giống với những ngọn núi lửa thông thường, với dung nham màu đỏ hiện rõ trong ngày.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Du khách bị “hớp hồn” bởi núi lửa xanh kỳ ảo tại Indonesia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.