Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tình trạng “chặt chém”, lừa đảo du khách: Cần xử lý nghiêm

Tiến Thành| 07/11/2018 06:46

(HNM) - “Chặt chém” đến 500 nghìn đồng khi đánh xi một đôi giày, mua một gói tăm

Cần xử lý nghiêm các hiện tượng chèo kéo, “chặt chém”, lừa đảo du khách.


Nhiều thủ đoạn “chặt chém”, lừa đảo

Ngày 31-10 vừa qua, Đội Cảnh sát hình sự (Công an quận Hoàn Kiếm) phối hợp với Công an phường Hàng Bạc đã rà soát, xử lý 9 đối tượng có hành vi ép giá du khách quốc tế ở khu vực hồ Hoàn Kiếm. Các đối tượng này ở ngoại tỉnh không có công ăn việc làm, nên rủ nhau ra Hà Nội bán hàng rong, đánh giày. Tại đây, các đối tượng tìm cách chèo kéo, ép buộc khách du lịch mua bánh hoặc đánh giày, sau đó thu tiền với mức giá cao gấp nhiều lần so với giá chung (từ 100 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng). Trong nhóm này có nhiều đối tượng đã vi phạm nhiều lần.

Nhận định về thủ đoạn của những đối tượng này, Đại úy Nguyễn Tài Nghĩa, Phó Trưởng Công an phường Hàng Trống (quận Hoàn Kiếm) cho biết, đối tượng chèo kéo, “chặt chém” du khách thường tụ tập thành một nhóm, bám theo khách du lịch ép mua hàng. Đồng thời lợi dụng sự bất đồng ngôn ngữ, không thông hiểu về hệ thống tiền tệ Việt Nam của du khách để thực hiện hành vi lừa đảo. Các đối tượng còn lợi dụng thời điểm ngoài giờ hành chính để dễ bề hoạt động. Có thể kể đến vụ việc vào đêm 16-7-2018, lái xe taxi T.V.P. (sinh năm 1989, quê Nam Định) đã trả lại tiền thừa bằng đồng âm phủ khi chở hai vị khách người Tây Ban Nha đi từ quận Hoàn Kiếm đến một khách sạn trên địa bàn quận Long Biên.

Không chỉ vậy, các đối tượng còn có chiêu trò “từ thiện” để lừa đảo du khách nước ngoài, thậm chí là cả khách du lịch trong nước. Tháng 2-2017, Công an phường Tràng Tiền (quận Hoàn Kiếm) đã xử phạt hành chính 200 nghìn đồng đối với L.T.L.A. (sinh năm 1996, trú ở huyện Mỹ Đức) về hành vi gây mất an ninh trật tự. Theo cơ quan Công an, L.T.L.A. đã ép du khách mua một gói tăm với giá lên tới 500 nghìn đồng. Tuy nhiên, đến tháng 9-2017, L.T.L.A. lại tiếp tục lừa đảo bán tăm từ thiện tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan công an đã yêu cầu đối tượng này làm cam kết, đồng thời thông báo về địa phương để quản lý. Đại úy Nguyễn Tuấn Sơn, Phó Trưởng Công an phường Tràng Tiền cho biết, những đối tượng bán hàng "chặt chém", lừa đảo du khách thường không sinh sống trên địa bàn, thường xuyên di chuyển nên rất khó xử lý. Trong khi đó, lực lượng chức năng còn mỏng; chế tài xử lý chưa đủ sức răn đe vì theo quy định, đối với những hành vi nêu trên lực lượng công an chỉ xử phạt hành chính.

Ngoài ra, những hành vi lừa đảo, “chặt chém”, chèo kéo du khách cũng khó có thể được xử lý kịp thời do người dân trong khu vực biết nhưng ít phản ứng, vì không muốn phiền hà. Nhiều du khách nước ngoài chỉ chia sẻ thông tin vụ việc sau khi về nước, do ngại va chạm, ảnh hưởng đến việc đi lại, tham quan, du lịch.

Xử lý nghiêm khắc hơn

Trung tá Tống Đăng Công, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự (Công an quận Hoàn Kiếm) cho biết, nhiều đối tượng có hành vi bán hàng “chặt chém”, lừa đảo du khách nước ngoài đã tái phạm nhiều lần. Công an quận Hoàn Kiếm đã lập hồ sơ xử lý nhiều đối tượng, nhóm đối tượng có hành vi nêu trên theo quy định của pháp luật. Thời gian tới, Công an quận sẽ phối hợp cùng cơ quan chức năng tiếp tục tăng cường các biện pháp ngăn chặn hành vi xấu, kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm.

9 đối tượng có hành vi ép giá du khách ở khu vực hồ Hoàn Kiếm bị bắt giữ cuối tháng 10 vừa qua.


Cũng theo Trung tá Tống Đăng Công, Nghị định số 167/2013/NĐ-CP “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình”, các hành vi gây mất trật tự nơi công cộng chỉ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100 đến 300 nghìn đồng. Nếu hành vi này được quy định theo hướng tăng nặng hình phạt hoặc thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi tái phạm thì sẽ có tính răn đe, phòng ngừa cao hơn.

Theo Đại tá Hà Mạnh Hùng, Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm, Công an quận đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội tập trung tuyên truyền đến người dân, du khách trong và ngoài nước nắm bắt được những chiêu thức, thủ đoạn của các đối tượng để phòng tránh. Đồng thời phổ biến các quy định của pháp luật trong việc giữ gìn trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Bên cạnh đó, Công an quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo công an các phường chú trọng công tác củng cố, xây dựng và nâng cao trách nhiệm của lực lượng chuyên trách và bán chuyên trách về an ninh trật tự. Tại các khu vực công cộng, nơi tập trung du khách nước ngoài đến tham quan, vãng cảnh, Công an quận đã công bố các số điện thoại “đường dây nóng” để người dân, du khách trong và ngoài nước có thể chủ động liên hệ, thông tin khi cần sự hỗ trợ, giúp đỡ.

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10-2018, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng khẳng định, chúng ta phải bảo đảm an toàn cho du khách, không để xảy ra tình trạng “chặt chém”, giật đồ, ép giá. Việc ngăn chặn được tình trạng này sẽ góp phần đưa mục tiêu đón 15 triệu du khách quốc tế trong năm 2018 của nước ta thành hiện thực.
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tình trạng “chặt chém”, lừa đảo du khách: Cần xử lý nghiêm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.