Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chú trọng phát triển du lịch tàu biển tại Việt Nam

Minh An| 10/12/2018 07:00

(HNM) - Tại hội thảo quốc tế về phát triển du lịch tàu biển mới diễn ra ở Quảng Ninh, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Ngô Hoài Chung khẳng định du lịch tàu biển là ưu tiên trong định hướng phát triển du lịch Việt Nam.


Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, hằng năm Việt Nam đón khoảng 300 nghìn lượt khách du lịch tàu biển, chiếm 2%-3% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Khách du lịch đến Việt Nam bằng phương tiện này thuộc nhiều thị trường khác nhau như châu Âu, châu Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á. Nhiều tàu biển hàng đầu thế giới đã cập cảng Việt Nam và đó là điều kiện tốt để giới thiệu và phát triển du lịch tàu biển.

Hiện tại, các cảng thường xuyên đón khách du lịch tàu biển là Hòn Gai, Chân Mây, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang, Vũng Tàu…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chú trọng phát triển du lịch tàu biển tại Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.