Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cảnh báo về các vấn đề môi trường trong phát triển du lịch

Minh An| 28/01/2019 07:47

(HNM) - Tại hội thảo “Đánh giá môi trường chiến lược của Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050” do Viện Nghiên cứu phát triển du lịch Việt Nam mới tổ chức tại Hà Nội, nhiều ý kiến đã khẳng định, phải đặc biệt chú trọng đến vấn đề môi trường trong phát triển du lịch.


Theo đó, sự tăng trưởng của lượng khách du lịch đã và đang ngày càng gia tăng sức ép lên môi trường bao gồm: Gia tăng lượng nước sinh hoạt, nước thải, rác thải… Dự báo đến năm 2025, Việt Nam đón 32 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 110 triệu lượt khách du lịch nội địa; năm 2030 đón 47 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 130 triệu lượt khách du lịch nội địa. Vì vậy, theo các chuyên gia, xử lý các vấn đề môi trường cần được đặt lên hàng đầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảnh báo về các vấn đề môi trường trong phát triển du lịch

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.