Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phóng viên quốc tế được tham quan Hà Nội miễn phí bằng xe buýt hai tầng

Hoàng Lân| 24/02/2019 22:23

(HNMO) - Từ ngày 25-2, phóng viên quốc tế tác nghiệp tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần hai sẽ được trải nghiệm đi xe buýt hai tầng miễn phí để tham quan, du lịch Hà Nội.

Từ 25-2, phóng viên quốc tế có thể  tham quan Hà Nội bằng xe buýt 2 tầng miễn phí (ảnh minh họa).


Ông Nguyễn Tùng Anh cho biết, theo chủ trương của thành phố Hà Nội và Sở Giao thông - Vận tải, để tạo điều kiện thuận tiện cho phóng viên quốc tế tham quan Thủ đô, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh, du lịch Hà Nội, những phóng viên tác nghiệp tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên sẽ được đi xe buýt hai tầng miễn phí.

Thời gian tuyến xe buýt phục vụ miễn phí riêng cho các phóng viên là từ ngày 25-2 đến 2-3-2019. Chỉ cần các phóng viên có thẻ tác nghiệp của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên là được miễn phí trải nghiệm này. Tuyến xe buýt này cũng có một số thay đổi so với ngày phục vụ bình thường là cứ 15 phút lại có một chuyến, thay vì 30 phút như trước kia.

Lịch trình của xe sẽ thêm điểm dừng đón ở Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô bên cạnh lịch trình quen thuộc là: Nhà hát lớn - Tràng Tiền - Ngô Quyền - Lý Thường Kiệt - Quang Trung - Tràng Thi - Điện Biên Phủ - Độc Lập - Hoàng Văn Thụ - Hùng Vương - Thanh Niên - Yên Phụ - Thanh Niên - Hùng Vương - Phan Đình Phùng - Hoàng Diệu - Lê Hồng Phong - Hùng Vương - Nguyễn Thái Học - Văn Miếu Quốc Tử Giám - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học - Cửa Nam - Phan Bội Châu - Lý Thường Kiệt - Phan Chu Trinh - Hai Bà Trưng - Lê Thánh Tông - Nhà hát lớn.

Ngoài việc trải nghiệm miễn phí du lịch Hà Nội, Tổng cục Du lịch và các công ty lữ hành Việt Nam cũng lên kế hoạch phối hợp đưa phóng viên quốc tế tác nghiệp tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên tham quan miễn phí một số điểm du lịch của Việt Nam như Hạ Long, Ninh Bình.

Ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho biết, những phóng viên quốc tế có thẻ tác nghiệp tại sự kiện có thể đăng ký danh sách tham quan tại Trung tâm Báo chí quốc tế (IMC).

Theo lãnh đạo Tổng cục Du lịch, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần hai diễn ra tại Hà Nội thu hút khoảng 2.500 đến 3.000 phóng viên quốc tế. Đây là cơ hội quảng bá hiệu quả cho ngành du lịch Việt Nam.

Hiện nay, Tổng cục Du lịch cũng chủ động cung cấp thông tin, dữ liệu giới thiệu về du lịch Việt Nam và những điểm đến hấp dẫn cho Bộ Ngoại giao. Đặc biệt, việc kết nối trang web du lịch Việt Nam với trang đăng ký báo chí quốc tế của Bộ Ngoại giao cũng đang được hoàn tất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phóng viên quốc tế được tham quan Hà Nội miễn phí bằng xe buýt hai tầng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.