Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trà Cổ (Quảng Ninh) được công nhận là Khu du lịch quốc gia

Hoàng Lân| 01/05/2019 12:48

(HNMO) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức công bố quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Trà Cổ, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh và khởi động Tuần văn hóa, thể thao và du lịch Móng Cái chào hè 2019.

Trà Cổ (TP Móng Cái, Quảng Ninh) được công nhận là Khu du lịch quốc gia.


Trước đó, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Lê Quang Tùng ký Quyết định số 1501/QĐ-BVHTTDL công nhận Khu du lịch quốc gia Trà Cổ, Móng Cái, Quảng Ninh. Khu du lịch quốc gia Trà Cổ có diện tích 44.036ha. Trong đó, diện tích mặt đất là 18.238ha, diện tích mặt nước 25.798ha với ranh giới phía Bắc giáp sông Ka Long (giáp Trung Quốc), phía Nam giáp biển Đông, phía Đông giáp Trung Quốc và biển Đông, phía Tây giáp phường Hải Yên (TP Móng Cái).

Quyết định nêu rõ, sau khi tỉnh Quảng Ninh và Tổng cục Du lịch tổ chức công bố quyết định để quảng bá hình ảnh, xúc tiến đầu tư, thu hút khách du lịch, các bộ, sở, ngành liên quan sẽ nghiên cứu, đề xuất Chính phủ xem xét, quyết định những cơ chế chính sách phù hợp để thúc đẩy phát triển du lịch bền vững đối với Khu du lịch quốc gia Trà Cổ..

Việc công nhận Khu du lịch quốc gia Trà Cổ là sự cụ thể hóa Quyết định số 201/QĐ-TTg ngày 22-1-2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”. Trà Cổ là khu du lịch quốc gia đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh, một trong 4 khu du lịch quốc gia toàn quốc.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Trà Cổ (Quảng Ninh) được công nhận là Khu du lịch quốc gia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.