Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gần 7,3 triệu lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam

Hoàng Lân| 29/05/2019 12:44

(HNMO) - Theo thông tin từ Tổng cục Du lịch, trong 5 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt gần 7,3 triệu lượt, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước.


Tổng cục Du lịch đánh giá, Việt Nam tiếp tục là điểm đến thu hút khách du lịch quốc tế, lượng khách liên tục tăng, đạt mức 1,3-1,4 triệu lượt mỗi tháng kể từ đầu năm đến nay.

Tính chung 5 tháng, khách quốc tế đến Việt Nam đã đạt gần 7,3 triệu lượt, cao hơn mức 6,7 triệu lượt của cùng kỳ năm trước.

Gần 7,3 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong 5 tháng qua. Ảnh minh họa: Internet


Tính riêng trong tháng 5, khách quốc tế đến Việt Nam ước tính đạt hơn 1,3 triệu lượt, giảm 9,7% so với tháng trước nhưng tăng 14,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong số này, khách đến từ châu Á đạt hơn 5,6 triệu lượt, chiếm 76,8% tổng số khách du lịch đến Việt Nam, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách đến đông nhất là từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Singapore, Thái Lan…

Ngoài ra, số khách châu Âu, châu Mỹ, châu Phi cũng có sự tăng nhẹ. Cụ thể, khách châu Âu đến Việt Nam tăng 5,9% so với năm ngoái, với hơn 1 triệu lượt. Trong đó, khách đến đông nhất là từ các nước Nga, Anh, Pháp, Đức, Thụy Điển, Hà Lan… Khách đến từ châu Mỹ tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khách đến từ Mỹ đạt gần 330.000 lượt người.

Doanh thu dịch vụ đạt 236 nghìn tỷ đồng

Cũng theo Tổng cục Du lịch, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 5 tháng đầu năm ước đạt 236 nghìn tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, doanh thu của Bình Định tăng 18,3%, Quảng Ninh tăng 16%, Khánh Hòa tăng 15,7%, Hải Phòng tăng 15,1%, Cần Thơ tăng 13,6%, Đà Nẵng tăng 10,7%, thành phố Hồ Chí Minh tăng 9,8%, Hà Nội tăng 9,7%.

Doanh thu du lịch lữ hành trong 5 tháng qua ước đạt 18,4 nghìn tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, Quảng Ninh tăng 25,4%, Bình Định tăng 22,9%, thành phố Hồ Chí Minh tăng 18,2%, Hà Nội tăng 8,1%...

Doanh thu dịch vụ khác ước tính đạt hơn 211 nghìn tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2018.

Du lịch Việt Nam trong 5 tháng qua đã có sự tăng trưởng khá. Đây là đà thuận lợi để ngành Du lịch có thể hoàn thành chỉ tiêu là đón được 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay, theo nhận định của Tổng cục Du lịch.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gần 7,3 triệu lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.