Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khách du lịch châu Á đến Việt Nam chiếm thị phần cao nhất

Hoàng Lân| 06/07/2019 12:53

(HNMO) - Thông tin được Tổng cục Du lịch Việt Nam công bố, 6 tháng đầu năm 2019, lượng khách quốc tế đến Việt Nam vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng qua đạt gần 8,5 triệu lượt.

Khách du lịch châu Á đến Việt Nam chiếm thị phần cao nhất. (Ảnh minh họa).

Theo Tổng cục Du lịch, từ đầu năm đến nay, nhiều sự kiện quốc tế và khu vực đã được tổ chức thành công tại Việt Nam như: Diễn đàn Du lịch ASEAN ATF 2019, Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần thứ hai, Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak 2019… đã góp phần quảng bá du lịch Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Sáu tháng đầu năm, lượng khách quốc tế đến Việt Nam vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng qua đạt gần 8,5 triệu lượt (tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2018); phục vụ 45,5 triệu lượt khách du lịch nội địa, trong đó có 22,9 triệu lượt khách lưu trú. Tổng thu từ khách du lịch đạt 338.200 tỷ đồng (tăng 8,4% so với cùng kỳ năm 2018).

Mặc dù lượng khách quốc tế tăng trưởng đều từ tất cả các khu vực, nhưng tốc độ tăng trưởng bị giảm so với cùng kỳ một số năm gần đây. Thị trường châu Á vẫn chiếm thị phần cao nhất với 77,6% tổng số lượng khách; khách từ châu Âu chiếm 14,1%; khách châu Mỹ chiếm 6,1% và châu Úc chiếm 2,6% (tăng 0,5%).

Nhóm khách có tốc độ tăng trưởng cao bao gồm: Thái Lan có mức tăng trưởng cao nhất với 45,4%, Đài Loan (Trung Quốc) 27%, Indonesia 22%, Hàn Quốc 21%, Phillipines 20%.

Trong khi đó, hai thị trường quan trọng có số lượng khách đến Việt Nam đông nhất là Hàn Quốc và Trung Quốc lại có sự sụt giảm về tăng trưởng. Khách du lịch Hàn Quốc chỉ tăng 21% so với tốc độ tăng trưởng cùng kỳ năm 2018 là 60,7%. Thị trường khách Trung Quốc cũng chỉ ghi nhận tốc độ tăng trưởng 3,3% so với cùng kỳ năm 2018 là 36,1%. Sự suy giảm ở hai thị trường này đã ảnh hưởng mạnh tới tốc độ tăng trưởng chung về lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khách du lịch châu Á đến Việt Nam chiếm thị phần cao nhất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.