Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khách du lịch quốc tế: Yên tâm khi đến với Hà Nội

Hoàng Linh - Minh Hiếu| 03/03/2020 06:36

(HNM) - Dù thận trọng trước sự lây lan của dịch Covid-19 tại nhiều quốc gia trên thế giới, những ngày này, nhiều du khách nước ngoài vẫn tiếp tục đến với Hà Nội. Cảm giác an tâm khi các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh luôn được tuân thủ chặt chẽ và nghiêm túc là cảm nhận của những vị khách quốc tế khi tới thăm Thủ đô.

Nhân viên Di tích Nhà tù Hỏa Lò cung cấp nước rửa tay sát khuẩn cho khách quốc tế đến tham quan. Ảnh: Quang Thái

Anh Goksel Yesilkaya (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) và chị Kamila Sliwinska (quốc tịch Ba Lan): Việt Nam đã đạt nhiều kết quả tích cực trong kiểm soát dịch bệnh

Chúng tôi lên kế hoạch cho chuyến du lịch tại Việt Nam từ rất lâu và cũng đã có sự cân nhắc khi dịch Covid-19 đang bùng phát trên toàn cầu. Dù cẩn trọng nhưng chúng tôi không quá lo ngại khi đến đất nước của các bạn bởi qua theo dõi thông tin, chúng tôi đọc được nhiều đánh giá tốt về việc Việt Nam đã nỗ lực và đạt nhiều kết quả tích cực trong kiểm soát dịch Covid-19. Việc hạn chế các chuyến bay đến và đi từ Trung Quốc, Hàn Quốc hay áp dụng các biện pháp kiểm soát những người đến từ các khu vực cao điểm của dịch bệnh cũng thực sự cần thiết. Tại sân bay, chúng tôi phải khai báo kỹ càng về những địa điểm đã di chuyển tới trong thời gian gần đây. Trong khi các ca nhiễm mới liên tục được ghi nhận tại nhiều nước, Hà Nội và Việt Nam đang chứng minh là điểm đến an toàn.

Chị Sylvia Galinier (quốc tịch Canada): Người dân Hà Nội thể hiện trách nhiệm cao trong việc thực hiện các quy định phòng dịch

Đến với Hà Nội, tôi không cảm thấy phiền hà về những biện pháp phòng dịch Covid-19 khi tham quan thành phố mà trái lại, tôi càng yên tâm khi thấy các nguyên tắc vệ sinh dịch tễ được tuân thủ. Điều này thể hiện qua việc nước khử trùng được bố trí ở nhiều nơi, các trung tâm thương mại, quán ăn đông người liên tục kiểm tra nhiệt độ khách hàng, mọi người sử dụng khẩu trang thường xuyên... Tuy có chút tiếc nuối về việc nhiều hệ thống vui chơi, dịch vụ phải hạn chế vì dịch bệnh, nhưng đây là điều khó tránh khỏi, thậm chí là một biện pháp cần thiết để ngăn chặn sự lây lan của vi rút gây chết người.      

Tôi cho rằng chính quyền thành phố đang kiểm soát rất tốt tình hình với sự chủ động, sẵn sàng và đầy tự tin. Điều tôi cảm nhận rõ ràng nhất là người dân Hà Nội đồng lòng trước kế hoạch ứng phó với dịch bệnh của chính phủ và thể hiện trách nhiệm cao trong việc thực hiện các quy định phòng dịch.

Khách quốc tế được trang bị khẩu trang để phòng, tránh dịch Covid-19 khi tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Quang Thái

Chị Nina Eikeler (quốc tịch Đức): Cần tuân thủ nghiêm hướng dẫn của các cơ quan y tế 

Trước khi tôi tới Hà Nội, tôi đã tìm hiểu thông tin rất kỹ và được biết Việt Nam có 16 ca nhiễm bệnh. Tất cả các trường hợp này đều đã bình phục và Việt Nam cũng không ghi nhận thêm ca nhiễm mới trong thời gian gần đây. Các biện pháp khoanh vùng, cách ly những người nghi nhiễm hoặc đến từ vùng dịch cũng được thực hiện triệt để. Đây là yếu tố quan trọng để kiểm soát tốt dịch bệnh cũng như tạo lòng tin, sự yên tâm cho người dân và du khách. 

Ngay khi tới Hà Nội, điều đầu tiên mà tôi cảm nhận được là nhiều người thận trọng đeo khẩu trang để bảo vệ bản thân. Tôi được khách sạn phát dung dịch sát khuẩn, khẩu trang và thường xuyên nhắc nhở chú ý tình trạng sức khỏe. Trong những ngày qua, tôi cảm thấy không có gì phải lo lắng khi du lịch ở thành phố này. Tôi nghĩ điều mà mọi người cần làm là tuân thủ tuyệt đối các hướng dẫn của cơ quan y tế và có ý thức tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân cũng như những người xung quanh. Sau khi rời Hà Nội, tôi và bạn bè sẽ tiếp tục tới thăm các địa danh nổi tiếng khác ở Việt Nam như Vịnh Hạ Long, Nha Trang, Phú Quốc…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Khách du lịch quốc tế: Yên tâm khi đến với Hà Nội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.