Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội: Các điểm tham quan dịp nghỉ lễ 2-9 đã bảo đảm tốt phòng dịch Covid-19

Hoàng Lân| 03/09/2020 14:23

(HNMO) - Ngày 3-9, Sở Du lịch Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lượng khách du lịch đến Hà Nội thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là khách nội địa, người dân, thanh thiếu niên, học sinh... Các điểm tham quan, vui chơi tại Hà Nội đã bảo đảm giãn cách, tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.

Nhiều điểm di tích bảo đảm quy định phòng, chống dịch trong dịp nghỉ lễ.

Nhiều hoạt động vui tươi trong kỳ nghỉ lễ

Trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, Sở Du lịch Hà Nội đã chỉ đạo các khu, điểm du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn thành phố tăng cường bảo đảm an toàn cho du khách. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lại vào thời điểm giữa tuần nên lượng khách không đông bằng năm ngoái, tuy nhiên các điểm tham quan, vui chơi vẫn tạo được không khí vui tươi và bảo đảm phòng, chống dịch.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới, các điểm đến như: Di tích Nhà tù Hỏa Lò, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long, đền Ngọc Sơn áp dụng nghiêm túc các quy định phòng dịch. Du khách đến tham quan đã thực hiện việc đeo khẩu trang, sử dụng dung dịch sát khuẩn tay, giãn cách đúng quy định. Các điểm di tích, bảo tàng của Hà Nội vẫn tổ chức các sự kiện, hoạt động thiết thực, ý nghĩa kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Cụ thể, Di tích Nhà tù Hỏa Lò tổ chức trưng bày chuyên đề "Chắp cánh ước mơ"; Khu di sản Hoàng thành Thăng Long tổ chức triển lãm ảnh "Độc lập"; Bảo tàng Hồ Chí Minh thu hút công chúng với triển lãm cấp quốc gia "Việt Nam - Độc lập, tự cường"; Bảo tàng Lịch sử quốc gia trưng bày chuyên đề "Ngày độc lập 2-9"... Ở khu vực ngoại thành, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam tổ chức chương trình "Vui Tết Độc lập" mang đậm nét văn hóa của các dân tộc vùng núi phía Bắc.

Năm nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí tăng cường tổ chức bằng hình thức trực tuyến, truyền hình trực tiếp để bảo đảm giãn cách trong phòng, chống dịch.

14h ngày 2-9, chương trình hòa nhạc "Điều còn mãi" do Báo Vietnamnet tổ chức với tên gọi "Việt Nam muôn năm" diễn ra với hình thức biểu diễn trực tuyến; chương trình nghệ thuật "Lời thề độc lập" do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức bằng hình thức truyền hình trực tiếp...

Phó Giám đốc phụ trách Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu đánh giá, mặc dù lượng khách dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay giảm sâu so với mọi năm, nhưng các chương trình diễn ra với không khi vui tươi, an toàn, bảo đảm quy định trong phòng, chống dịch.

Các nghệ sĩ biểu diễn trực tuyến trong buổi hòa nhạc "Điều còn mãi" vào 14h ngày 2-9.

Khách sạn, nhà hàng nỗ lực thu hút khách trở lại

Theo Sở Du lịch Hà Nội, do lượng khách giảm nên hoạt động tại các cơ sở lưu trú và kinh doanh, mua sắm, ăn uống trên địa bàn dịp nghỉ lễ vừa qua sụt giảm. Công suất bình quân sử dụng buồng phòng ở khối 1-5 sao giảm hơn 53% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hiện nay, các cơ sở lưu trú trên địa bàn đang thực hiện nhiều giải pháp để hấp dẫn du khách. Nhiều khách sạn, cơ sở lưu trú giảm 40-60% với các chương trình ưu đãi hấp dẫn. Tiêu biểu như khách sạn Pan Pacific giảm giá hơn 40%, còn 1,9 triệu đồng/đêm có kèm ưu đãi 30% ăn uống tại nhà hàng và bar. Khách sạn InterContinental Hanoi Landmark 72 giảm giá còn 4 triệu đồng/đêm với ưu đãi buffet sáng, trưa hoặc bữa tối cho 2 người, giảm 30% khi đặt phòng thứ hai. Khách sạn Metropole giá còn hơn 1,1 triệu đồng/đêm.

Tại các nhà hàng và các trung tâm thương mại, mua sắm, ăn uống, giải trí... lượt khách và sức mua trong kỳ nghỉ lễ 2-9 ước tính doanh thu giảm 80% so với cùng kỳ năm 2019. Rất nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch cũng đang thực hiện giảm giá dịch vụ từ 40-50% để từng bước hấp dẫn du khách trở lại.

"Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang được kiểm soát tốt tại Hà Nội, nhiều dịch vụ khách sạn, nhà hàng, mua sắm đang có những hoạt động giảm giá hấp dẫn. Đây cũng là cách để các điểm dịch vụ giới thiệu, quảng bá tới du khách những sản phẩm đặc trưng của mình để khi dịch được kiểm soát hẳn, hoạt động du lịch sẽ có đà phục hồi", ông Trần Trung Hiếu nhận định.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội: Các điểm tham quan dịp nghỉ lễ 2-9 đã bảo đảm tốt phòng dịch Covid-19

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.