Theo dõi Báo Hànộimới trên

Gala chào mừng Ngày Xiếc thế giới

Thụy Du| 20/04/2019 15:18

(HNMO) – Một Gala xiếc sôi động và hấp dẫn sẽ diễn ra tại Rạp Xiếc trung ương (67-69 Trần Nhân Tông, Hà Nội) tối nay (20-4).

Chương trình do Liên đoàn Xiếc Việt Nam thực hiện, chào mừng Ngày Xiếc thế giới (20-4). Gala sẽ được livestream (tường thuật trực tuyến) trên Fanpage Facebook World Circus Day để hòa nhập với các đoàn xiếc quốc tế và nhiều khán giả có thể theo dõi.


Hơn 60 nghệ sĩ tài năng sẽ có màn diễu hành và hoạt náo nghệ thuật xiếc trước cửa Rạp Xiếc trung ương trước khi vào sân khấu tròn. Trong chương trình chính, các nghệ sĩ biểu diễn những tiết mục xuất sắc, đã đoạt giải thưởng trong nước và quốc tế, được khán giả yêu thích: Đu bay, patin, ảo thuật, nhào lộn, tung hứng, thăng bằng, xiếc lợn, ngựa…

Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, Nghệ sĩ ưu tú Tống Toàn Thắng, Phó Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho biết, đơn vị đang xây dựng nhiều chương trình có chất lượng nghệ thuật cao và có nội dung ý nghĩa để phục vụ khán giả Thủ đô.

Cụ thể, kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế Lao động, từ ngày 27-4 đến 1-5, Gala xiếc ba miền với sự góp mặt của các nghệ sĩ tài năng ba miền Bắc – Trung – Nam diễn ra tại Rạp Xiếc trung ương. Kỷ niệm 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tối 5-5, Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức chương trình kịch xiếc “Sống mãi với Điện Biên” tại Rạp Xiếc trung ương, tường thuật trực tiếp trên Kênh Truyền hình Nhân dân.

Vào dịp Quốc tế Thiếu nhi, từ ngày 25-5 đến ngày 3-6, đơn vị sẽ biểu diễn chương trình “Cuộc phiêu lưu của chú Tễu” phục vụ các em nhỏ. “Đi cùng năm tháng” số 2 sẽ ra mắt vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7). Đón chào Trung thu, Liên đoàn Xiếc dàn dựng chương trình “Phù thủy đại chiến 2019” (diễn ra từ ngày 8 đến 15-9). Gala xiếc quốc tế nhân dịp Liên hoan Xiếc quốc tế Việt Nam được tổ chức vào tháng 10 tới. Kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, đơn vị có chương trình “Hà Nội của những giấc mơ” phục vụ khán giả.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Xiếc Việt Nam vẫn duy trì 2 rạp bạt lưu động với chất lượng bảo đảm, nhằm đưa nghệ thuật xiếc đến khán giả khắp mọi miền đất nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Gala chào mừng Ngày Xiếc thế giới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.