Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thành lập phân hiệu Trường Đại học Đông Á tại tỉnh Đắk Lắk

Trúc Chi| 27/11/2022 18:06

Ngày 27-11, tại tỉnh Đắk Lắk, Trường Đại học Đông Á (thành phố Đà Nẵng) đã long trọng tổ chức công bố quyết định thành lập phân hiệu tại tỉnh Đắk Lắk (trụ sở số 40 Phạm Hùng, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Tham dự có đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Đắk Lắk, các sở, ngành, các trường trung học phổ thông trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên, các trường đại học, chuyên gia và các doanh nghiệp đối tác trong và ngoài nước…

Các đại biểu dự lễ khánh thành phân hiệu Trường Đại học Đông Á.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin, quan sát quá trình hoạt động của trường thời gian qua, đánh giá cao sự năng động trong tư duy chiến lược về cải tiến chất lượng đào tạo, công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên bằng các sản phẩm ứng dụng và tính khởi nghiệp cao.

Trong đó, đặc biệt ấn tượng với chiến lược xây dựng “định vị” chất lượng sinh viên nhà trường bằng những hợp tác chiến lược với các đối tác nước ngoài uy tín, nhằm trang bị cho sinh viên có ưu thế về kỹ năng, chuyên môn, thái độ chuyên nghiệp và ngoại ngữ tốt đang làm việc tại Nhật Bản và Đức…

Đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt kỳ vọng Trường Đại học Đông Á tiếp tục phát huy tốt thế mạnh đào tạo và ưu thế kết nối việc làm cho sinh viên tại các thị trường nhân lực trong nước và các nước phát triển, thiết thực đóng góp cho việc thực hiện “mục tiêu kép” về chất lượng và việc làm cho nguồn nhân lực trong chiến lược dài hạn của địa phương và khu vực Tây Nguyên.

Đó là xây dựng một nguồn nhân lực chất lượng cao, có tư duy quản trị và khả năng ứng dụng công nghệ, phát triển các dịch vụ hiện đại, phục vụ phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm tại chỗ của địa phương và nguồn nhân lực trình độ cao được đào tạo, rèn luyện trong môi trường quốc tế tại các nước phát triển trở về đóng góp cho quê hương. Đây không chỉ là nhu cầu mà còn là “xương sống” phát triển cho vị thế trọng yếu về kinh tế - xã hội của vùng đất chiến lược đặc biệt quan trọng về an ninh quốc phòng và là 1 trong 6 vùng kinh tế lớn của cả nước theo định hướng của Bộ Chính trị.

Ký kết với các doanh nghiệp.

TS Nguyễn Thị Anh Đào, Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Á cho biết, Phân hiệu Đại học Đông Á tại tỉnh Đắk Lắk được xây dựng trên tổng diện tích mặt bằng 10ha, gồm 3 block nhà A, B, C đang vận hành với công năng 115 phòng học lý thuyết, 27 phòng thực hành chuyên môn, thư viện, hội trường lớn, khu thể thao đa năng cùng đầy đủ các phòng chức năng. Quy mô đào tạo năm đầu tiên trong giai đoạn 2022-2030 của Phân hiệu sẽ gồm 6 ngành gồm: Quản trị kinh doanh, quản trị khách sạn, quản trị lữ hành, công nghệ thực phẩm, điều dưỡng và công nghệ thông tin.

Đặc biệt, đến nay, hơn 500 sinh viên Đại học Đông Á làm việc, học tập tại Nhật Bản, sắp tới là Australia, Đức, Đài Loan (Trung Quốc) và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Các sinh viên được các đối tác đánh giá cao và tiếp nhận làm việc sau khi tốt nghiệp, đó cũng chính là nguồn nhân lực chất lượng cao cho cộng đồng doanh nghiệp và trong tương lai, trong đó có vùng đất Tây Nguyên này.

“Chúng tôi mong đợi, một phần lớn sinh viên học tại Phân hiệu sẽ sang nước ngoài làm việc hoặc làm việc tại các công ty nước ngoài đang hoạt động trong nước. Đó cũng là cách để chuẩn bị đội ngũ nhân lực chất lượng cao cho cộng đồng doanh nghiệp ở các lĩnh vực và một phần lớn sinh viên trở về khởi nghiệp sau thời gian sinh viên tốt nghiệp đi làm”, TS Anh Đào chia sẻ.

Phân hiệu Trường Đại học Đông Á.

Dịp này, các thỏa thuận hợp tác về đào tạo, nghiên cứu và tuyển dụng sinh viên cũng được ký kết chính thức giữa Đại học Đông Á với các doanh nghiệp và đơn vị đối tác. Trong đó, VNPT Đắk Lắk và Đại học Đông Á đã đạt được thỏa thuận hợp tác toàn diện về chuyển đổi số; đào tạo, phát triển và tuyển dụng nguồn nhân lực trong lĩnh vực viễn thông - công nghệ thông tin và truyền thông giai đoạn 2022-2025.

Tương tự, Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột và Đại học Đông Á sẽ phối hợp xây dựng “Vườn sưu tập cà phê” tại Đại học Đông Á; xúc tiến kết nối sinh viên trường thực tập và làm việc tại các doanh nghiệp thành viên thuộc Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột. Đồng thời, hợp tác cũng được kỳ vọng tạo ra hệ sinh thái mới trong hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực liên quan đến cà phê.

Hay như, Công ty cổ phần Nông nghiệp Trường Hải (Thagrico) và Đại học Đông Á cũng đạt được thống nhất để tiến tới hợp tác đào tạo và cung ứng nhân lực các ngành công nghệ thực phẩm, nông nghiệp công nghệ cao, quản trị kinh doanh, kế toán làm việc ở các nông trường của Thagrico tại Việt Nam, Lào và Campuchia…

Cũng tại buổi lễ công bố quyết định thành lập Phân hiệu Đại học Đông Á, Quỹ học bổng Hoa Anh Đào Đại học Đông Á cũng trao 14 suất học bổng khuyến học đến các học sinh trung học phổ thông trên địa bàn Tây Nguyên. Theo đó, với mỗi suất học bổng trị giá 3 triệu đồng, đây là sự khích lệ hướng đến nỗ lực vượt khó học giỏi trong năm học vừa qua của các bạn học sinh trước ngưỡng cửa đại học đang đến gần. Tổng giá trị học bổng được trao dịp này lên đến hơn 50 triệu đồng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành lập phân hiệu Trường Đại học Đông Á tại tỉnh Đắk Lắk

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.