Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội di dời 30 trường với 200.000 sinh viên ĐH, CĐ

Quỳnh Phạm| 30/12/2011 07:26

(HNM) - Theo chủ trương của Bộ GD-ĐT về di dời các cơ sở đào tạo ĐH, CĐ đến các khu quy hoạch, từ năm 2012 đến năm 2025, khoảng 30 trường sẽ được di dời với khoảng 200.000 sinh viên ĐH và CĐ.


Các khu quy hoạch của Hà Nội và vùng Thủ đô Hà Nội sẽ bao gồm: Gia Lâm, Sóc Sơn, Đông Anh, Hòa Lạc, Xuân Mai, Sơn Tây, Phú Xuyên và Chúc Sơn thuộc TP Hà Nội; khu vực Phố Hiến (tỉnh Hưng Yên); tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Hải Dương, tỉnh Hà Nam và tỉnh Hòa Bình, Nam Định.

Bộ GD-ĐT đưa ra hai phương án thực hiện: Phương án 1, giai đoạn 2011-2015, Hà Nội di dời khoảng 5 trường; 2016-2020 di dời khoảng 7 trường và 2021-2025 di dời khoảng 18 trường còn lại. Phương án 2, giai đoạn 2011-2015 di dời khoảng 2 trường; 2016-2020 di dời khoảng 7 trường và 2021-2025 di dời khoảng 21 trường còn lại.

Về nguyên tắc, việc xác định trường thuộc diện di dời không phân biệt trường công lập, tư thục, trường thuộc các tổ chức kinh tế, thuộc các tổ chức, trường liên kết liên doanh với nước ngoài và trường có vốn đầu tư nước ngoài. Sau khi di dời, trường không thuê mướn địa điểm để đặt lớp đào tạo trong khu vực nội thành. Một số nhóm giải pháp thực hiện di dời được Bộ đưa ra là: nhóm giải pháp thu hút đầu tư, giải pháp liên quan đến huy động vốn đầu tư, giải pháp xây dựng cơ sở hạ tầng các trường, giải pháp liên quan đến quản lý và khai thác hiệu quả các khu ĐH, giải pháp liên quan đến khuyến khích các trường triển khai sớm việc thực hiện di dời. Bộ GD-ĐT cho biết sẽ làm việc cụ thể với một số trường trong phạm vi xem xét di dời để hoàn chỉnh danh sách các trường thuộc diện di dời để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội di dời 30 trường với 200.000 sinh viên ĐH, CĐ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.