Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không được ép buộc học sinh mua xuất bản phẩm tham khảo

Minh Đức| 09/07/2014 07:04

(HNM) - Ngày 8-7, Bộ GD-ĐT ban hành thông tư quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo (gồm sách, tranh, ảnh, bản đồ, bản ghi âm, ghi hình…) trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.


Theo đó, từ năm học 2014-2015, hiệu trưởng các nhà trường phải xây dựng quy định chi tiết về lựa chọn, mua sắm, quản lý, sử dụng xuất bản phẩm tham khảo và chịu trách nhiệm về nội dung, danh mục xuất bản phẩm tham khảo lưu hành tại đơn vị mình. Giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp không được lạm dụng vị trí công tác để thực hiện hoặc tham gia thực hiện việc ép buộc, vận động HS và phụ huynh mua xuất bản phẩm tham khảo dưới bất kỳ hình thức nào.

Xuất bản phẩm tham khảo được lựa chọn sử dụng trong các nhà trường phải bảo đảm đủ 5 yêu cầu: phù hợp với mục tiêu, nội dung chương trình giáo dục; chính xác, có tính sư phạm; phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi và thuần phong mỹ tục Việt Nam; có tác dụng giáo dục; không vi phạm các quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không được ép buộc học sinh mua xuất bản phẩm tham khảo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.