Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tuyên dương “sinh viên 5 tốt” cấp thành phố

Nguyệt Ánh| 06/01/2019 14:32

(HNMO) - Sáng 6-1, tại Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Thành đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội tổ chức tuyên dương “sinh viên 5 tốt” năm 2018 nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam.

850 đại biểu là những “sinh viên 5 tốt”, cán bộ, hội viên tiêu biểu đại diện cho hơn 300.000 hội viên, sinh viên của Thủ đô tham dự lễ.

Các sinh viên đạt danh hiêu "sinh viên 5 tốt" nhận khen thưởng.


Phát biểu tại chương trình, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP Hà Nội Chu Hồng Minh khẳng định, phát huy truyền thống vẻ vang của học sinh, sinh viên Việt Nam, tự hào là sinh viên của Thủ đô nghìn năm văn hiến, anh hùng, sinh viên Hà Nội luôn xung kích đi đầu trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội và đang là lực lượng thanh niên ưu tú, năng động sáng tạo, nhạy bén trước cái mới, vững vàng vượt qua mọi thử thách; có chí tiến thủ, say mê nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tích cực tham gia công tác xã hội và từng bước thích ứng với yêu cầu của tiến trình hội nhập quốc tế.

Nhiều sinh viên Thủ đô có đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng vào thực tiễn, khởi nghiệp thành công và đạt thành tích cao tại các cuộc thi trong nước, quốc tế… Bên cạnh đó, sinh viên Thủ đô cũng luôn là lực lượng tiên phong, xung kích đi đầu trong hỗ trợ, chia sẻ với cộng đồng thông qua nhiều chương trình, hoạt động tiêu biểu, như các chiến dịch mùa hè xanh, xuân tình nguyện, tiếp sức mùa thi, tôi yêu Hà Nội…

Trong thời gian tới, Hội Sinh viên TP Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào “sinh viên 5 tốt”, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, sáng tạo khởi nghiệp, hội nhập trong sinh viên; xây dựng các chương trình gần gũi và thiết thực để phát huy tối đa vai trò đồng hành, tư vấn hỗ trợ cho học sinh, sinh viên.

Tại lễ kỷ niệm, 14 tập thể và 399 cá nhân đã được trao danh hiệu "sinh viên 5 tốt". Đây đều là những tập thể, cá nhân tiêu biểu, không chỉ giỏi trong học tập, nghiên cứu khoa học mà còn đạt những kết quả tích cực trong rèn luyện thể lực, hoạt động tình nguyện và hoàn thiện các kỹ năng để sẵn sàng hội nhập quốc tế.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyên dương “sinh viên 5 tốt” cấp thành phố

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.