Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khen thưởng 35 học sinh đoạt huy chương quốc tế

Thống Nhất| 19/03/2019 18:35

(HNMO) - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký quyết định khen thưởng 35 học sinh đoạt huy chương trong kỳ thi vô địch các đội tuyển toán quốc tế lần thứ 9 năm 2018.

Đội tuyển học sinh các trường quận Hoàn Kiếm tham dự kỳ thi vô địch các đội tuyển toán quốc tế năm 2018.


9 học sinh vinh dự đoạt Huy chương vàng tại kỳ thi bao gồm 3 học sinh Trường Trung học cơ sở Cầu Giấy (quận Cầu Giấy), 5 học sinh Trường Trung học cơ sở Giảng Võ (quận Ba Đình) và 1 học sinh Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du (quận Hoàn Kiếm).

Kỳ thi vô địch các đội tuyển toán quốc tế năm 2018 diễn ra tại Bulgaria từ ngày 19 đến ngày 26-11-2018. Kỳ thi thu hút 387 học sinh của 67 đội tuyển đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đội tuyển Hà Nội gồm 36 học sinh tham dự kỳ thi này đã đoạt giải cao ở nội dung thi cá nhân và đồng đội. Đáng chú ý, ở nội dung thi cá nhân, Vũ Hồng Phúc (học sinh lớp 8A6, Trường Trung học cơ sở Cầu Giấy, quận Cầu Giấy) đã đạt kết quả xuất sắc, xếp thứ ba cuộc thi. Ở nội dung thi đồng đội, đội thi của Trường Trung học cơ sở Cầu Giấy xếp thứ ba cuộc thi.

Kỳ thi vô địch các đội tuyển toán quốc tế là sự kiện thường niên, bắt đầu từ năm 2010 với mục tiêu tạo cho học sinh cơ hội giao lưu, tìm hiểu sự đa dạng văn hóa và chia sẻ kinh nghiệm trong việc học toán.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khen thưởng 35 học sinh đoạt huy chương quốc tế

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.