Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vòng chung kết Hội thi Olympic toàn quốc “Ánh sáng soi đường” năm 2019

Nguyệt Ánh| 19/05/2019 22:03

(HNMO) - Tối 19-5, tại Trường Đại học Giao thông vận tải (Hà Nội) đã diễn ra Vòng chung kết xếp hạng toàn quốc bảng đội tuyển Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh...

Các cá nhân giành giải Nhất Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” năm 2019 nhận giải.


Hội thi do Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức.

Phát biểu tại chương trình, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy khẳng định, sau thành công của hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên “Ánh sáng soi đường” qua các năm 2015, 2017, hội thi lần thứ III năm 2019 tiếp tục được tổ chức trên phạm vi toàn quốc và mở rộng thêm đối tượng từ sinh viên tới giáo viên, giảng viên trẻ dưới 35 tuổi trong các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Hình thức thi trực tuyến với hệ thống câu hỏi phong phú, phần mềm thi có nhiều cải tiến.

Bốn đội lọt vào Vòng chung kết bảng đội tuyển gồm: Thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh đoàn Thái Nguyên, Ban Thanh niên Quân đội. Tại đêm chung kết, các đội trải qua 4 phần thi: “Dấu chân phía trước”, “Ánh sáng soi đường”, “So tài tranh biện”, “Niềm tin tất thắng”.

Ngoài giải thưởng đội tuyển, cá nhân, Ban tổ chức còn trao giải cho các cơ sở Đoàn có thí sinh dự thi nhiều nhất.

Các đội tuyển tham dự vòng chung kết Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” năm 2019.


Trước đó, trong buổi chiều, Ban tổ chức đã chọn ra 8 thí sinh có thành tích cao nhất, bao gồm tổng điểm số cao nhất, thời gian làm bài thi ngắn nhất trong các tuần thi, tham gia vòng Chung kết xếp hạng toàn quốc bảng A và B cá nhân trực tuyến.

Kết quả: Thí sinh Lê Phương Thi, sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh xuất sắc giành giải Nhất bảng A; thí sinh Tô Thị Hạnh Nhân, giảng viên trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh xuất sắc giành giải Nhất bảng B.

Hội thi Olymipic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ III, năm 2019 được tổ chức từ ngày 25-3 đến ngày 18-5, với sự kết hợp giữa hình thức thi trực tuyến trên Internet và sân khấu hóa. Hội thi đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng rộng rãi của sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ, nhà trường và các cấp bộ Đoàn.

Sau hơn hai tháng triển khai, đã có 686.590 lượt thí sinh đến từ 4.027 trường thuộc 67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và sinh viên Việt Nam ở ngoài nước, trong đó có 228.922 sinh viên và 25.559 giáo viên, giảng viên trẻ, tham gia dự thi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vòng chung kết Hội thi Olympic toàn quốc “Ánh sáng soi đường” năm 2019

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.