Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sẵn sàng cho năm học mới

Thanh Tàu| 29/07/2019 08:28

(HNM) - Thời điểm khai giảng năm học 2019-2020 đã cận kề. Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương triển khai những công đoạn cuối cùng về tuyển dụng đội ngũ, xây dựng, mua sắm cơ sở vật chất… nhằm bảo đảm 100% học sinh phổ thông trên địa bàn thành phố có đủ chỗ học trong năm học mới.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, năm học 2019-2020, thành phố sẽ tăng thêm hơn 75.400 học sinh. Trong số này, tăng nhiều nhất là bậc trung học cơ sở, với gần 26.500 em, kế đến là tiểu học tăng hơn 21.700 em, rồi tới trung học phổ thông và mầm non.

Toàn thành phố dự kiến trong năm học mới có tổng cộng gần 2.400 trường học, với gần 46.500 phòng học, hơn 80.800 giáo viên và hơn 1,7 triệu học sinh.

Để bảo đảm đến năm 2020 đạt chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học (từ 3 đến 18 tuổi) như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X đã đề ra, năm học 2019-2020, thành phố đưa vào hoạt động thêm gần 1.500 phòng học mới, gồm xây thay thế 237 phòng học và tăng thêm 1.200 phòng học khác. Xét riêng chỉ tiêu số phòng học cho năm 2019, tính đến hết tháng 6-2019, toàn thành phố chỉ còn thiếu 10 trong tổng số 288 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi đi học (từ 3 đến 18 tuổi).

Công tác chuẩn bị năm học mới ở nhiều quận huyện trong thành phố cũng đã hoàn tất. Tại quận Bình Tân, trong năm học này có thêm 2 trường mầm non và 108 phòng học (gồm 52 phòng cho tiểu học và 56 phòng cho trung học cơ sở).

Tuy nhiên, 9.316 học sinh lớp 5 ra trường, nhưng trẻ vào lớp 1 lên đến 12.959 em, nên số phòng học mới này chỉ đáp ứng được số học sinh cơ học tại chỗ. Ông Ngô Văn Tuyên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Tân cho hay, mặc dù nhu cầu học bán trú rất đông, nhưng trước mắt, để bảo đảm chỗ học cho trẻ trên địa bàn, giảm sĩ số lớp học, nâng cao chất lượng dạy học... quận Bình Tân buộc phải xóa bỏ mô hình bán trú ở các lớp 1.

Hiện quận chỉ còn lại Trường Tiểu học An Lạc 3 thực hiện theo mô hình tiên tiến hiện đại tổ chức được 6 lớp 1 bán trú. Đây cũng là thực trạng chung tại nhiều quận, huyện trên địa bàn thành phố. 

Tại quận 8, ông Dương Văn Dân, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cho hay, trong năm học này, quận sẽ đẩy mạnh công tác đào tạo cho đội ngũ giáo viên và cán bộ, bảo đảm đạt các chuẩn nghề nghiệp, có trình độ ngoại ngữ và tin học bảo đảm khả năng ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin khi thực hiện công tác giảng dạy và tiếp cận với các tri thức mới...

Năm học 2019-2020, thành phố tuyển 531 viên chức, trong đó có 443 giáo viên. Đây cũng là năm thứ 2 thành phố xét tuyển viên chức đối với những ứng viên không có hộ khẩu tại thành phố. Quy định này được xem là một trong những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, đồng thời tạo cơ hội cạnh tranh công bằng cho tất cả ứng viên.

Đánh giá về công tác chuẩn bị cho năm học mới, ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong năm học 2019-2020, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố khuyến khích mỗi quận, huyện xây dựng từ 1 đến 3 trường tiên tiến, theo xu hướng hội nhập khu vực và quốc tế ở mỗi bậc học, cấp học.

Cùng với đó là khuyến khích các trường trung học dạy môn toán và các môn khoa học tự nhiên bằng ngoại ngữ, nhằm thực hiện chủ trương chủ động hội nhập và thực hiện chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sẵn sàng cho năm học mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.