Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khánh thành trường học ở tỉnh Phú Yên do Hà Nội vận động tài trợ

Thành Tâm| 31/08/2019 13:58

(HNMO) - Ngày 31-8, Đoàn công tác của thành phố Hà Nội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung dẫn đầu đã tham dự lễ khánh thành và khai giảng năm học mới 2019-2020 tại Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo (huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên).

Dự lễ khai giảng về phía tỉnh Phú Yên có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Tấn Việt.

Lễ cắt băng khánh thành Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo.

Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo được khởi công xây dựng từ tháng 3-2019 trên diện tích hơn 2ha, gồm 3 khối nhà 2 tầng, với 32 phòng học và các phòng chức năng, đáp ứng việc dạy học cho 960 học sinh với 28 lớp. Kinh phí xây dựng trường là 30 tỷ đồng, trong đó 10 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách, 20 tỷ đồng từ các nhà tài trợ ở TP Hà Nội.

Đặc biệt, Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo là trường đầu tiên trên địa bàn Phú Yên được trang bị hệ thống pin năng lượng mặt trời, đáp ứng được toàn bộ nhu cầu điện cho công tác dạy học, thực hành. Nhà trường còn được trang bị hệ thống nước lọc được xử lý theo công nghệ R.O có thể uống tại vòi. Thời gian tới, trường tiếp tục xây dựng bổ sung các công trình thể thao, bể bơi...

Theo lãnh đạo tỉnh Phú Yên, được sự giúp đỡ của Hà Nội, nhất là trong việc kêu gọi nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong và ngoài nước cùng tham gia xây dựng, Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo không chỉ có quy mô lớn về diện tích mà còn là ngôi trường có cơ sở vật chất hiện đại bậc nhất của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại lễ khánh thành trường. 

Phát biểu buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung bày tỏ vui mừng khi được tới tham dự lễ khai giảng và khánh thành Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Phú Yên (1989-2019), kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 (1945-2019) và nhân dịp 50 năm cả nước thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Nhấn mạnh là một trong 10 ngôi trường trên cả nước do thành phố Hà Nội kêu gọi xây dựng sau Hội nghị "Hà Nội 2018 - Hợp tác đầu tư và phát triển", Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đánh giá việc hoàn thành Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo cho thấy nỗ lực lớn của các bên, nhất là cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô.

Chủ tịch UBND thành phố chúc mừng thầy cô và các em học sinh bước vào năm học mới, trong ngôi trường mới sẽ đạt nhiều thành quả... Thời gian tới, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết sẽ tiếp tục vận động hỗ trợ nhà trường xây dựng các hạng mục phụ trợ như hội trường đa năng, khu tập luyện và thi đấu thể thao, bể bơi...

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung và các đơn vị tài trợ đã tặng nhà trường 10 bộ máy vi tính và 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá 5 triệu đồng), tặng 200 triệu đồng cho Quỹ học bổng giáo dục huyện Đông Hòa.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung và các đơn vị tài trợ tặng những phần quà cho nhà trường.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh Phú Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phan Đình Phùng cảm ơn lãnh đạo thành phố Hà Nội và các đơn vị tài trợ đã quan tâm chia sẻ nguồn lực, hỗ trợ phát triển sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng các đại biểu trồng cây lưu niệm.

Ngay sau lễ khai giảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng các đại biểu đã trồng cây lưu niệm tại khuôn viên trường, tham quan cơ sở vật chất, các phòng chức năng của Trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo.

* Cùng ngày, Đoàn công tác của thành phố Hà Nội đã tới thắp hương tại Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ huyện Đông Hòa cùng Khu tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên núi Nhạn, thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt tháp Nhạn nằm trên núi Nhạn bên bờ sông Ba thuộc thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khánh thành trường học ở tỉnh Phú Yên do Hà Nội vận động tài trợ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.