Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà Văn hóa sinh viên chính thức đi vào hoạt động

Thanh Tàu| 25/10/2019 08:55

(HNM) - Ngày 24-10, Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng Nhà Văn hóa sinh viên tại Khu đô thị Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Nhà Văn hóa sinh viên là công trình do Thành ủy, UBND thành phố đầu tư, tặng sinh viên thành phố.

Nhà Văn hóa sinh viên tại Khu đô thị Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Tuổi trẻ

Công trình có tổng mức đầu tư 420 tỷ đồng, diện tích xây dựng 5.442m2 với 2 khu vực chính trong khuôn viên rộng 3,5ha. Khu vực khối nhà chính 7 tầng với tổng diện tích gần 30.000m2, trong đó có 32 phòng chức năng và phòng câu lạc bộ; 1 nhà hát có sức chứa hơn 700 chỗ và 2 phòng hội thảo có sức chứa trên 500 chỗ; 4 rạp chiếu phim có sức chứa hơn 850 chỗ. Khu vực sân thể thao có sân bóng đá với diện tích 1.148m2; sân bóng rổ rộng 807m2 và sân khấu ngoài trời rộng 1.324m2 với tổng sức chứa hơn 1.800 chỗ ngồi cùng các công trình phụ trợ khác.

Phát biểu tại lễ khánh thành, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cho biết, thành phố là trung tâm lớn với nhiều lĩnh vực trong cả nước, trong đó có giáo dục và đào tạo với hơn 420.000 sinh viên đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn.

Việc đưa vào hoạt động công trình Nhà Văn hóa sinh viên tại Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh thể hiện sự quan tâm rất lớn của lãnh đạo thành phố đối với nguồn nhân lực tương lai.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà Văn hóa sinh viên chính thức đi vào hoạt động

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.