Theo dõi Báo Hànộimới trên

Học sinh Việt Nam đạt thành tích cao tại kỳ thi khoa học quốc tế

Thống Nhất| 27/10/2019 12:44

(HNMO) - Ngày 27-10, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm cho biết, đội tuyển học sinh của quận Hoàn Kiếm tham dự kỳ thi khoa học quốc tế năm 2019, tại Indonesia (từ ngày 24 đến 27-10) đã đạt thành tích xuất sắc với 39/39 học sinh đều đoạt giải, gồm 4 Huy chương vàng, 10 Huy chương bạc, 14 Huy chương đồng, 11 giải Khuyến khích.

Đoàn học sinh quận Hoàn Kiếm tham dự kỳ thi.

Bốn học sinh giành Huy chương vàng tại cuộc thi, gồm: Kiều Hoàng Yến, Nguyễn Thu Nhật Anh, Hà Quốc Anh (Trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên), Đoàn Phúc Đăng Nguyên (Trường Trung học cơ sở Trưng Vương).

Đáng chú ý, ở lứa tuổi dưới 13 của cuộc thi có 10 Huy chương vàng, thì 4 Huy chương vàng thuộc về học sinh Việt Nam. Trong đó, em Kiều Hoàng Yến (Trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên) đạt điểm cao thứ nhì của cuộc thi.

Đoàn học sinh Việt Nam cũng ghi dấu ấn với bạn bè quốc tế, khi giành 1 giải vô địch phần thi đồng đội lứa tuổi dưới 13. Vinh dự này thuộc về đội tuyển của Trường Trung học cơ sở Trưng Vương.

Đây là năm thứ hai đoàn học sinh quận Hoàn Kiếm đại diện cho học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi này. Nội dung thi gồm hai phần: Cá nhân và đồng đội. Trong phần thi cá nhân, mỗi học sinh phải đọc hiểu và làm bài hoàn toàn bằng tiếng Anh. Bài thi đồng đội gồm hai phần: Phần 1, trả lời 30 câu trắc nghiệm chọn đáp án; phần 2 gồm 8 câu hỏi với yêu cầu trả lời bằng tiếng Anh.

Bốn học sinh giành Huy chương vàng.

Trong phần thi đồng đội, các học sinh cùng nhau hoàn thành một dự án làm việc nhóm, lập trình cho 1 con robot di chuyển vượt qua các chướng ngại vật theo yêu cầu của đề thi. Kiến thức trong đề thi thuộc phạm vi của các môn học như toán học, sinh học, hóa học, vật lý, tin học, kỹ năng và phương pháp nghiên cứu khoa học, khoa học môi trường và đa dạng sinh học, năng lượng tái tạo, công nghệ mới..

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Học sinh Việt Nam đạt thành tích cao tại kỳ thi khoa học quốc tế

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.