Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

Phương Nguyên - Minh Đức| 16/11/2019 07:26

(HNM) - Chiều 15-11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã dự lễ kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019) và chúc mừng thầy, cô giáo Học viện Nông nghiệp Việt Nam.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thăm phòng truyền thống của Học viện Nông nghiệp Việt Nam. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Gửi đến các thế hệ thầy giáo, cô giáo của học viện lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình nêu rõ, học viện phải tích cực thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học để đào tạo ra các cử nhân, kỹ sư, tiến sĩ... không những có kiến thức, kỹ năng chuyên môn tốt mà còn có khả năng sáng tạo, hợp tác, tư duy phản biện, năng lực tự chủ và thích ứng tốt với môi trường làm việc thay đổi nhanh chóng; có ý thức trách nhiệm cao với bản thân, với gia đình, cộng đồng và đất nước.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, tập thể học viện có một nhà giáo được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì, một tập thể được tặng Huân chương Lao động hạng Ba, một cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ...

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã trao Huân chương Lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục - đào tạo từ năm học 2014-2015 đến năm học 2018-2019.

* Nhân kỷ niệm 37 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019), ngày 15-11, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu năm 2019.

Năm học 2018-2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm đã được UBND thành phố tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua lần thứ 10 liên tiếp. Nhiều cá nhân nhà giáo và tập thể nhà trường của quận Hoàn Kiếm đạt nhiều thành tích cao.

* Cùng ngày, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu năm 2019. Năm học 2018-2019, quận Hoàng Mai có 12 giáo viên tham gia Hội thi dạy giỏi cấp thành phố đều đoạt giải, trong đó có 5 giải Nhất. Ngành Giáo dục quận Hoàng Mai có 5 tập thể, cá nhân được UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen; 9 tập thể được tặng danh hiệu tập thể lao động xuất sắc cấp thành phố...

* Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Ba Đình tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng các đơn vị điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực năm học 2018-2019. Năm học 2018-2019, quận Ba Đình có 13 giáo viên tham gia Hội thi dạy giỏi cấp thành phố và đều đoạt giải, trong đó có 4 giáo viên đạt giải Nhất. Ngành Giáo dục quận đã biểu dương một số đơn vị có thành tích tiêu biểu như: Trường Trung học cơ sở Giảng Võ, Trường Tiểu học Kim Đồng, Trường Tiểu học Thành Công B, Trường Mầm non Hoa Hướng Dương...

* Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tây Hồ tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu năm học 2018-2019. Năm học 2018-2019, học sinh quận Ba Đình đạt 118 giải trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố; kết quả thi vào lớp 10 của học sinh các trường trung học cơ sở quận Tây Hồ xếp thứ 10 trong tổng số 30 quận, huyện, thị xã. Ngành Giáo dục quận đã biểu dương một số điển hình tiên tiến như Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, Trường Trung học cơ sở Nhật Tân; Trường Tiểu học Đông Thái, Trường Mầm non Xuân La...

* Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân đã tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu năm học 2018-2019. Trong đợt xét giải thưởng “Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo” năm 2019, ngành Giáo dục quận Thanh Xuân có 3 giáo viên được trao giải. Ngành Giáo dục quận là đơn vị 7 năm liên tục được UBND thành phố Hà Nội tặng Cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong phong trào thi đua.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.