Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ứng dụng thành công kỹ thuật ghép giác mạc lớp

Trúc Linh| 20/10/2011 06:45

(HNM) - Thông tin từ BV Mắt TƯ cho biết, các bác sĩ của Khoa Kết giác mạc đã ứng dụng thành công kỹ thuật ghép giác mạc lớp cho 3 bệnh nhân. Đây là kỹ thuật khó, lần đầu tiên Việt Nam triển khai.

Ưu điểm của phương pháp ghép lớp (chỉ thay thế phần giác mạc bị bệnh) sẽ khắc phục được những nhược điểm của phẫu thuật ghép giác mạc xuyên đang thực hiện (là phẫu thuật ghép thay thế toàn bộ chiều dày giác mạc) mà vẫn bảo đảm lấy hết phần giác mạc bệnh lý. Nhờ đó, thị lực sau mổ sẽ phục hồi nhanh hơn và lâu dài hơn, hạn chế một số biến chứng trong mổ.

Theo thống kê của bệnh viện, cả nước có hơn 30.000 người đăng ký sẽ hiến tặng giác mạc khi qua đời, trong khi có khoảng 300.000 bệnh nhân bị mù do các bệnh lý giác mạc cần được điều trị phẫu thuật ghép giác mạc và mỗi năm lại có thêm 15.000 người bị mù do bệnh lý giác mạc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ứng dụng thành công kỹ thuật ghép giác mạc lớp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.