Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hiện tượng sương mù tại Hà Nội là do không khí lạnh biến tính

Kim Nhuệ| 08/01/2019 06:38

(HNM) - Liên quan đến hiện tượng sương mù xảy ra những ngày gần đây tại TP Hà Nội, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, nguyên nhân là do trời quang gây bức xạ gọi là sương mù bức xạ và không khí lạnh biến tính đang từ khô sang ẩm gây sương mù.


Ảnh: Quang Thái


Tại TP Hà Nội và các tỉnh phía Bắc mấy ngày qua, sương mù gây nên là do không khí lạnh biến tính. Dự báo trong khoảng 3-4 ngày tới, TP Hà Nội mới chấm dứt hiện tượng này.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nên từ đêm 8-1 đến sáng 9-1, các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến 20-40mm; một số nơi thuộc tỉnh: Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang có nơi cao hơn 100mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh…

Đối với khu vực TP Hà Nội, từ nay đến đêm 9-1 có mưa, mưa rào; trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 19 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hiện tượng sương mù tại Hà Nội là do không khí lạnh biến tính

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.