Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hôm nay, Hà Nội tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ cao nhất đến 30 độ C

Theo Lê Phú/ Báo Tin tức| 09/02/2019 08:25

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 9-2, nhiệt độ Hà Nội tiếp tục tăng, cao nhất 27 - 30 độ C. Nhiều vùng trên cả nước có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất lên đến 35 độ C.

Khu vực Bắc Bộ từ ngày 9 đến 11-2 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng phía Đông Bắc Bộ ngày 11-2 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm trời lạnh.

Nhiệt độ Hà Nội tiếp tục tăng, cao nhất 27 - 30 độ C.


Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế phía Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; phía Nam đêm có mưa vài nơi, ngày nắng.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phổ biến đêm không mưa, ngày nắng.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đêm không mưa, ngày nắng.

Dự báo thời tiết ngày 9-2:

Hà Nội:
Ngày giảm mây, trời nắng; đêm nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ. Gió đông nam cấp 2 - 3. Độ ẩm 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất 27 - 30 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Độ ẩm 35 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, riêng khu Tây Bắc 14 - 17 độ C, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 29 - 32 độ, có nơi trên 33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày giảm mây, trời nắng; đêm nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Độ ẩm 56 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 27 - 30 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 56 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng 29 - 32 độ, có nơi trên 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2 - 3. Độ ẩm 57 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất 29 - 32 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm 40 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông cấp 2 - 3. Độ ẩm 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất trong khoảng 32 - 35 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hôm nay, Hà Nội tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ cao nhất đến 30 độ C

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.