Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trung Quốc chế tạo "Mặt trời nhân tạo" nóng hơn Mặt trời thật

Theo Vnews/Vietnam+| 13/03/2019 14:14

Mặt trời nhân tạo Tokamak HL-2M của Trung Quốc có thể đạt được nhiệt độ trên 100 triệu độ C, nóng hơn khoảng 7 lần so với nhiệt độ của Mặt trời thật.


Nhằm tìm kiếm năng lượng rẻ, có thể tái tạo gần như vô hạn, các nhà khoa học Trung Quốc mới đây cho biết đang xây dựng một "Mặt trời nhân tạo".

Cỗ máy này tên là HL-2M Tokamak được thiết kế để tái tạo các quá trình tổng hợp hạt nhân xảy ra tự nhiên dưới ánh Mặt trời, dự kiến sẽ biến hydro thành năng lượng xanh tiết kiệm chi phí.

Theo thiết kế, Mặt trời nhân tạo thứ hai của Trung Quốc này có thể đạt nhiệt độ trên 100 triệu độ C, nóng gấp 6 lần so với lõi của ngôi sao gần nhất Trái đất, và nóng hơn khoảng 7 lần so với nhiệt độ của Mặt trời thật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc chế tạo "Mặt trời nhân tạo" nóng hơn Mặt trời thật

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.