Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tìm thấy một xác tàu đắm có "tuổi thọ" 3.600 năm ở Thổ Nhĩ Kỳ

Theo Vietnamplus| 09/04/2019 15:14

Các nhà khảo cổ học Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm thấy một xác con tàu đắm

Con tàu trên, có từ thời kỳ đồ đồng, khoảng năm 1.600 trước Công nguyên. Đây là một con tàu thương mại, dài 14m, nằm sâu 50m dưới biển, có chứa 1,5 tấn đồng nén.

Ảnh minh họa. (Nguồn: aa.com.tr)


Tàu đã được một nhóm nghiên cứu dưới nước của trường Đại học Akdeniz phát hiện. Các nhà nghiên cứu cho rằng tàu đã gặp bão trên đường đến đảo Crete hoặc ra biển Aegean.

Tỉnh trưởng Antalya, Munir Karaoglu, mô tả phát hiện này là "bước đột phá khảo cổ" bởi đây có thể không chỉ là con tàu cổ nhất thế giới, mà còn là một con tàu chở các sản phẩm công nghiệp xa xưa nhất trong lịch sử nhân loại.

Con tàu cổ nhất được phát hiện đến nay là tàu thương mại của Hy Lạp, được tìm thấy ngoài khơi vùng Biển Đen ở Bulgaria, có niên đại cách đây 2.400 năm.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tìm thấy một xác tàu đắm có "tuổi thọ" 3.600 năm ở Thổ Nhĩ Kỳ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.