Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát hiện ra cây 2.624 năm tuổi siêu hiếm trên Trái đất

Theo Dân trí| 11/05/2019 15:54

Theo một nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Research Research Communications, các nhà khoa học nghiên cứu ở vùng đầm lầy Bắc Carolina, Mỹ, đã phát hiện ra một cây bách hói ít nhất 2.624 tuổi.

Phát hiện này đã khiến cây bách hói cực quý hiếm trở thành một trong những cây vô tính lâu đời nhất trên thế giới.

Khu vực có cây bách hói cổ đại siêu hiếm trên Trái đất còn sót lại.


Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra cây bách cổ đại này trong quá trình nghiên cứu các vòng cây cổ thụ khác trong nỗ lực ghép lại lịch sử khí hậu của miền đông nước Mỹ.

Nghiên cứu trước đó đã xác định có một số cây có khoảng tuổi thọ từ 1.000 đến 1.650 năm tuổi nhưng đều thua xa tuổi thọ của cây bách hói mới được phát hiện.

Ngoài cá thể 2.624 tuổi được báo cáo ở trên, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy một cây bách 2.088 tuổi khác cùng trong khu vực.

Mặc dù những cây cổ thụ quý hiếm có hàng nghìn năm tuổi này sống trên vùng đất được bảo vệ thuộc khu Bảo tồn thiên nhiên Bắc Carolina, nhưng sự tồn tại của chúng vẫn bị đe dọa bởi các hoạt động khai thác, ô nhiễm công nghiệp và biến đổi khí hậu đang diễn ra.

Hiện tại, các nhà khoa học vẫn tiếp tục nghiên cứu và tìm cách bảo tồn cây bách hói cực hiếm này.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện ra cây 2.624 năm tuổi siêu hiếm trên Trái đất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.