Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nguy cơ mưa lớn kèm dông, lốc ở vùng núi Bắc Bộ

Theo Hoàng Nam (TTXVN/Vietnam+)| 29/06/2019 18:04

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ Vĩ Bắc, bị nén dịch chuyển xuống phía Nam nên trong chiều tối và đêm 29-6, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác.

Trong chiều tối và đêm 29-6, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. (Ảnh: Công Thử/TTXVN)


Ngày 29-6, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo xuất hiện rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ Vĩ Bắc.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén dịch chuyển xuống phía Nam nên trong chiều tối và đêm 29-6, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác (lượng mưa phổ biến 10-30 mm/12 giờ).

Các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 30-60 mm/12 giờ, có nơi trên 60 mm/12 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 30-6, ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-70 mm/12 giờ, có nơi trên 100 mm/12 giờ) và rải rác có dông. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, đặc biệt là các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nguy cơ mưa lớn kèm dông, lốc ở vùng núi Bắc Bộ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.