Theo dõi Báo Hànộimới trên

Áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào biển Đông, có thể mạnh lên thành bão

Theo Vietnamplus| 31/08/2019 21:33

Áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, khoảng đêm 31-8 sẽ đi vào Biển Đông, sau đó có thể mạnh lên thành bão.

Đường đi và vị trí cơn bão. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13 giờ ngày 31-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19 độ Vĩ Bắc; 121,7 độ Kinh Đông, ngay trên phía Bắc đảo Ludon.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20-25km, khoảng đêm 31-8 sẽ đi vào Biển Đông sau đó có thể mạnh thêm.

Đến 13h ngày 1-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,2 độ Vĩ Bắc; 116,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8). Phía Đông kinh tuyến 115 độ Kinh Đông; phía Bắc vĩ tuyến 17 độ Vĩ Bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây với vận tốc khoảng 20km/h và có thể mạnh lên thành bão.

Đến 13h ngày 2-9, vị trí tâm bão ở khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 140km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Từ ngày 2-9 đến 3-9 bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Dự báo các vùng đêm 31-8:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68-98%. Nhiệt độ từ 22-25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75-100%. Nhiệt độ từ 23-26 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối 1-9 có mưa rào và dông rải rác.

Trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68-97%. Nhiệt độ từ 23-26 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối 1-9 có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ từ 25-28 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối 1-9 có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ từ 20-23 độ C.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối 1-9 có mưa rào và rải rác có dông. Gió Tây cấp 2-3. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63-98%. Nhiệt độ từ 23-26 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Áp thấp nhiệt đới sẽ đi vào biển Đông, có thể mạnh lên thành bão

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.