Theo dõi Báo Hànộimới trên

Binh chủng Hóa học sẽ tham gia xử lý hậu quả vụ cháy tại Công ty Rạng Đông

Hiền Phương| 10/09/2019 20:37

(HNMO) - Tối 10-9, trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ, cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cho biết, sau khi nhận được văn bản hỏa tốc của UBND thành phố Hà Nội về việc đề nghị Bộ Quốc phòng tiếp tục thực hiện một số giải pháp khắc phục hậu quả vụ cháy tại Công ty cổ phần Bóng đèn phích nước Rạng Đông, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Binh chủng Hóa học vào cuộc xử lý hậu quả vụ cháy này.

Thực hiện sự chỉ đạo của Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch, Binh chủng Hóa học sẽ phối hợp với UBND thành phố Hà Nội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, cùng một số cơ quan chức năng xây dựng phương án, kế hoạch xử lý, khắc phục sự cố, tiêu tẩy độc, bảo đảm an toàn cho môi trường.

Hiện tại, các cơ quan liên quan đã vào cuộc, xây dựng kế hoạch, thống nhất phương án để tiến hành các biện pháp xử lý nhằm bảo đảm việc tiêu tẩy độc an toàn tuyệt đối cho môi trường.

“Tuy nhiên, việc tiêu tẩy độc môi trường khu vực Công ty Rạng Đông không đơn giản là tiến hành phun tiêu độc, mà phải bảo đảm môi trường thật sự an toàn. Vì vậy, các cơ quan được giao nhiệm vụ đã tính đến phương án xử lý đất và nguồn nước. Riêng quân đội đã sẵn sàng lực lượng, phương tiện để bắt tay vào việc”, Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Binh chủng Hóa học sẽ tham gia xử lý hậu quả vụ cháy tại Công ty Rạng Đông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.