Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hiện tượng mù tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ chấm dứt trong ngày 23-9

Minh Thủy| 23/09/2019 08:13

(HNMO) - Hai ngày qua, hiện tượng mù trời xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh do trước đó mưa liên tục vào buổi sáng, ban ngày nhiệt độ cao, nước bốc hơi trong gió nhẹ, gây hiện tượng mù trời.

Sáng 23-9, hiện tượng mù trời tại thành phố Hồ Chí Minh đã giảm đáng kể và dự báo chấm dứt trong ngày.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Nam Bộ, từ ngày hôm nay, 23-9, mưa chủ yếu tập trung vào chiều, tối nên hiện tượng mù sẽ chấm dứt.

Giải thích hiện tượng mù trời (không phải sương mù), bầu không khí có màu trắng đục như mấy ngày qua, Thạc sĩ Lê Đình Quyết - Phó phòng Dự báo, Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, sau mưa buổi sáng, nhiệt độ cao làm nước bốc hơi tạo độ ẩm cao, đến 97-98%. Những hạt nước li ti trong không khí liên kết cùng bụi mịn, khói xe, khí thải từ nhà máy, khu công nghiệp... tạo nên màn sương mù mờ đục.

Độ ẩm cao, gió không mạnh khiến lớp sương mù này ngày càng liên kết dày hơn. Mức độ ô nhiễm bụi mịn cần chờ kết quả phân tích. Tuy nhiên, bằng mắt thường, người dân cũng có thể đánh giá bước đầu: Nếu sương mù chuyển từ trắng đục sang vàng ngà hoặc vàng nhẹ, đó là lúc ô nhiễm không khí thêm trầm trọng. Người dân đi lại, sinh hoạt ngoài trời cần đeo khẩu trang chống bụi và chất gây ô nhiễm.

Dự báo, hiện tượng mù sẽ hết trong ngày hôm nay. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hiện tượng mù tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ chấm dứt trong ngày 23-9

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.