Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chất lượng không khí cải thiện do không khí lạnh

Minh Phú| 24/10/2019 16:17

(HNMO) - Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) cho biết, chỉ số chất lượng không khí (AQI) ghi nhận trong 24 giờ tại 10 trạm quan trắc không khí trên địa bàn thành phố Hà Nội từ chiều 23-10 đến chiều 24-10 chủ yếu nằm trong mức tốt.

Cụ thể, có 6/10 trạm quan trắc chất lượng không khí ở mức tốt (AQI từ 0 đến 50), gồm: Tân Mai 29, Mỹ Đình 39, Kim Liên và Tây Mỗ 42, Hoàn Kiếm 43, Trung Yên 3 là 49; có 4/10 trạm quan trắc không khí ở mức trung bình (AQI từ 51 đến 100), gồm: Thành Công 55, Minh Khai 63, Phạm Văn Đồng 64 và Hàng Đậu 69.

Theo Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Nội, nguyên nhân nhiều trạm quan trắc có chất lượng không khí ở mức tốt là do không khí lạnh tràn về và xuất hiện mưa, gió ở Hà Nội đã rửa trôi, làm sạch các chất ô nhiễm có trong không khí và giúp không khí lưu thông tốt hơn… 

Dự báo, đợt không khí lạnh này sẽ kéo dài đến ngày 26-10.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chất lượng không khí cải thiện do không khí lạnh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.