Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ninh Thuận đang phải giảm phát điện gió, điện mặt trời do thiếu hạ tầng truyền dẫn

Sơn Nam| 03/11/2019 09:18

(HNMO) – UBND tỉnh Ninh Thuận vừa có văn bản báo cáo Chính phủ, kiến nghị được sớm phê duyệt Dự án nhà máy điện mặt trời kết hợp hạ tầng truyền tải 500kV, nhằm giải phóng công suất các nhà máy điện gió, điện mặt trời đang phải hoạt động giảm phát trên địa bàn.

Thủ phủ điện mặt trời, điện gió Ninh Thuận có thể thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng vì đường dây quá tải. (Ảnh: Khải An)

Văn bản do Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lưu Xuân Vĩnh ký nêu rõ, tính đến nay, toàn tỉnh đã có 18 dự án điện gió, điện mặt trời đi vào hoạt động trong tổng số 30 dự án được phê duyệt. Tuy nhiên, 18 dự án điện năng lượng sạch này đang phải thực hiện giảm phát đến 60% công suất (tương đương 215MW), do hạ tầng truyền tải điện chưa phát triển kịp với sản xuất điện. Nếu tình trạng này còn tiếp tục, ước tính 6 tháng cuối năm 2019, sẽ phải giảm phát lên đến 224 triệu kW, tương đương thiệt hại 479,4 tỷ đồng.

UBND tỉnh Ninh Thuận kiến nghị Chính phủ chấp thuận bổ sung công suất phát điện cho hệ thống điện quốc gia, đồng thời hỗ trợ tỉnh thực hiện giải tỏa công suất các nhà máy năng lượng tái tạo trong khu vực, thông qua đầu tư các công trình truyền tải điện 220kV, 500kV trên địa bàn, phù hợp với chủ trương của Chính phủ đã chấp thuận cho Ninh Thuận phát triển điện gió, điện mặt trời đến công suất 2.000MW vào năm 2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ninh Thuận đang phải giảm phát điện gió, điện mặt trời do thiếu hạ tầng truyền dẫn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.