Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bão số 6 kết hợp không khí lạnh gây gió giật cấp 15 ở giữa Biển Đông

Theo Hoàng Nam (TTXVN)| 08/11/2019 21:19

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của bão số 6 kết hợp với không khí lạnh, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 15.

Khoảng 500 tàu thuyền đang neo đậu tránh bão tại cảng Quy Nhơn, tránh bão số 6, chiều 8-11. Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN

Sóng biển cao từ 7-8m; biển động dữ dội. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; biển động mạnh.

Vào 16 giờ ngày 8-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc; 116,1 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 230km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km tính từ tâm bão.

Bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 9-11, vị trí tâm bão ở khoảng 12,5 độ Vĩ Bắc; 113,3 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 170km về phía Bắc Tây Bắc, cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 430km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Người dân thôn Hải, xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn đắp kè đá ngăn sóng biển. Ảnh: Nguyên Linh/TTXVN

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông từ 16 giờ ngày 8-11 đến 16 giờ ngày 9-11 (bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên) do ảnh hưởng của bão và không khí lạnh: Phía Bắc vĩ tuyến 10,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 111,0 độ Kinh Đông.

Sau đó, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km. Đến 16 giờ ngày 10-11, vị trí tâm bão ở khoảng 13,1 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa khoảng 110km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 15.

Từ 16 giờ ngày 10-11 đến 16 giờ ngày 11-11, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, đi vào đất liền với sức gió mạnh nhất cấp 9-10, giật cấp 12, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, tiếp đó là một vùng áp thấp trên khu vực phía Đông Bắc nước Campuchia. Cấp độ rủi ro thiên tai là cấp 3.

Dự báo đêm 8-11 như sau: Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 25-28 độ C, riêng Lai Châu, Điện Biên có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 40 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất 17 - 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 26 - 29 độ C.

Thủ đô Hà Nội ít mây, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 40 - 85%. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C; cao nhất 26 - 29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C; cao nhất 26 - 29 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 23 – 26 độ C; cao nhất 28 - 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 52 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C; cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 59 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C; cao nhất 30 - 33 độ C.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bão số 6 kết hợp không khí lạnh gây gió giật cấp 15 ở giữa Biển Đông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.