Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nam Trung bộ “nín thở” chờ bão số 6 đổ bộ

Sơn Nam| 10/11/2019 08:29

(HNMO) - Sáng nay (10-11), mưa lớn bắt đầu trút xuống các tỉnh Nam Trung Bộ từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tâm bão số 6 hiện còn cách đất liền hơn 200km, với sức gió vùng gần tâm bão giật trên cấp 11, dự kiến đổ bộ đất liền vào đêm nay, trên địa phận tỉnh Phú Yên.

Hơn 150.000 dân vùng nguy hiểm có kế hoạch sơ tán

 Dự báo đường đi và vùng ảnh hưởng của bão số 6.

Theo thống kê của Văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai, các địa phương trong vùng ảnh hưởng của bão số 6 đã lên kế hoạch di dời tổng cộng 37.811 hộ với 152.563 người tại các khu vực nguy hiểm ven biển, trên đảo, các khu vực có nguy cơ bị ngập sâu, sạt lở đất. Cụ thể là: Quảng Ngãi: 13.227 hộ/47.883 người; Phú Yên: 5.565 hộ/19.331 người; Khánh Hòa: 7.916 hộ/33.698 người; Ninh Thuận: 3.180 hộ/12.039 người; Bình Thuận: 7.923 hộ/39.612 người.

Để ứng phó với bão số 6, tỉnh Quảng Ngãi đã lập 2 Sở chỉ huy tiền phương tại huyện đảo Lý Sơn và huyện Đức Phổ. Đại tá Trần Xi Noa, Phó Chính ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lực lượng vũ trang tỉnh đã triển khai lực lượng 5.000 quân và hơn 100 phương tiện, sẵn sàng cơ động giúp dân trong bão. Bộ đội Biên phòng địa phương bố trí tại mỗi cửa biển 2 tàu cứu hộ, xuyên bão đi cứu nạn.

Riêng tại huyện đảo Lý Sơn, công tác ứng phó với bão số 6 không chỉ chuẩn bị khi bão đến mà còn phải tính đến cả lúc bão tan, vì có nguy cơ huyện đảo sẽ bị chia cắt dài ngày với đất liền.

Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Lê Văn Ninh cho biết: “Hiện, ở xã đảo An Bình lương thực dữ trự trong dân đảm bảo đáp ứng được trong 10 ngày tới. Còn tại đảo Lớn, nguồn lương thực, thực phẩm dự trữ đủ để đáp ứng cho người dân trong điều kiện thời tiết xấu xảy ra và đảo bị cô lập dài ngày”.

Tại Bình Định, cảng cá Tam Quan (huyện Hoài Nhơn) đang là nơi trú bão của khoảng 1.600 tàu thuyền cùng ngư dân nhiều địa phương, UBND huyện Hoài Nhơn đã xây dựng lực lượng tại chỗ với hơn 2.200 người, gần 400 phao các loại, 25 nhà bạt, 18.500 bao cát, 240 xe ô tô khách và ô tô tải, 4 ca nô, 240 thuyền các loại để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Còn tại Khánh Hòa, theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, dự báo bão số 6 sẽ gây mưa to trên toàn tỉnh, đơn vị quản lý hồ chứa dự kiến khi có mưa lũ lớn xảy ra, các hồ chứa lớn tại các địa phương trong tỉnh như: Hoa Sơn, Suối Dầu, Tà Rục, Suối Hành sẽ tiến hành xả điều tiết lũ với lưu lượng 100-300m3/s. Chỉ tính riêng thành phố Nha Trang, đã có gần 2.000 người tham gia lực lượng cứu hộ cứu nạn, sẵn sàng ứng phó với bão số 6.

Phú Yên chủ động ứng phó

 Bộ đội biên phòng Phú Yên và ngư dân neo buộc tàu thuyền tại Cảng cá Đông Tác (thành phố Tuy Hòa). Ảnh: Văn Lang.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Phạm Đại Dương cho biết, hiện Phú Yên có 291 tàu cá/1.731 lao động đang hoạt động trên biển. Tất cả chủ các phương tiện tàu thuyền trên đều nhận được thông tin về tình hình diễn biến cơn bão số 6, chủ động di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh đang thả nuôi là 678ha; số lồng đang thả nuôi khoảng 120.800 lồng. Các địa phương đã tuyên truyền người dân thực hiện các biện pháp chằng néo, chống bừa neo, trôi dạt. Tổng số người cần được di dời trên các lồng, bè khoảng 3.600 người.

Phú Yên có 7 hồ thủy lợi lớn, dung tích trữ nước các hồ đến nay khoảng 50% dung tích thiết kế. Hồ thủy điện Sông Hinh đạt 30% dung tích, hồ thủy điện Sông Ba Hạ đạt 20% dung tích. Các hồ thủy điện đang và sẽ thực hiện theo quy trình vận hành liên hồ chứa, đảm bảo an toàn hồ đập trong và sau bão.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Phú Yên cảnh báo vùng biển ngoài khơi có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, sóng biển cao khoảng 5-7m. Biển động dữ dội. Ngoài ra, do ảnh hưởng nước dâng và sóng lớn, khu vực ven biển các huyện Đông Hòa, thành phố Tuy Hòa, Tuy An, thị xã Sông Cầu có nguy cơ xảy ra xâm thực bờ biển gây sạt lở nghiêm trọng.

Theo UBND tỉnh Phú Yên, lực lượng tham gia ứng phó với thiên tai tại các địa phương trên địa bàn tỉnh khoảng 6.220 người. Tỉnh Phú Yên đã triển khai công tác ứng phó bão số 6 đến các địa phương và người dân để chủ động phòng tránh cũng như chuẩn bị khắc phục sau bão.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nam Trung bộ “nín thở” chờ bão số 6 đổ bộ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.