Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vì thành phố xanh, sạch, đẹp

Hữu Tiệp| 24/11/2019 07:43

(HNM) - Trước tốc độ đô thị hóa nhanh của Hà Nội, lượng rác thải phải thu gom luôn “năm sau cao hơn năm trước”. Vì vậy, việc đầu tư phương tiện thu gom rác, bảo đảm vệ sinh môi trường, tăng năng suất lao động là giải pháp hết sức quan trọng. Các phương tiện cơ giới hóa thu gom rác được thành phố đầu tư đã phát huy hiệu quả, góp phần duy trì đường phố Thủ đô xanh, sạch, đẹp.

Công nhân môi trường tổng vệ sinh con đường gốm sứ (đoạn Yên Phụ, quận Ba Đình).

Sau khi thu gom đưa về điểm tập kết, rác được nén, ép, vận chuyển đến nơi xử lý.

Vận hành máy hút rác lưu động tại Vườn hoa Lý Thái Tổ.

Một xe quét rác quanh hồ Hoàn Kiếm.

Phương tiện chuyên dụng vận chuyển rác cẩu thùng tại các điểm thu gom.

Công nhân quét dọn rác trên Đại lộ Thăng Long.

Công cụ trợ lực cho xe gom rác giúp giảm sức lao động của công nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vì thành phố xanh, sạch, đẹp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.