Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chiều tối nay, bão Kammuri vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 7

Tin, ảnh: Kim Nhuệ| 03/12/2019 10:41

(HNMO) - Sáng 3-12, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai - Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn họp bàn phương án ứng phó với bão.

Quang cảnh cuộc họp.

Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia Hoàng Phúc Lâm cho biết, 7h sáng nay (3-12), bão Kammuri đã vào khu vực miền Trung Philippines; sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 17.

Dự báo, chiều tối nay, bão Kammuri sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 7 xảy ra tại Việt Nam trong năm 2019. Đến 7h ngày 4-12, tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 550km về phía Đông Bắc; sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15. Thời gian tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km.

Đến 7h ngày 5-12, tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 450km về phía Bắc; sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 14… ​Do ảnh hưởng của bão nên khu vực Trung Bộ sẽ có mưa to. Khu vực Bắc Bộ sẽ lạnh khô hơn về đêm và sáng...

Ứng phó với bão, Bộ đội Biên phòng các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bà Rịa - Vũng Tàu đã thông báo, kiểm đếm tàu thuyền hoạt động trên biển. Bộ Ngoại giao đã có công hàm đề nghị Philippines hỗ trợ tàu thuyền của Việt Nam vào nơi trú tránh an toàn...

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai Nguyễn Trường Sơn nhận định, cường độ và hướng di chuyển của bão phụ thuộc rất lớn vào hoạt động của không khí lạnh. Vì vậy, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và tăng dày bản tin dự báo phục vụ công tác chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó... Bộ đội Biên phòng các tỉnh thường xuyên cập nhật diễn biến của bão để thông báo cho các tàu thuyền hoạt động trên biển chủ động thoát khỏi khu vực nguy hiểm…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chiều tối nay, bão Kammuri vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 7

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.