Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ứng phó bão số 8: Điều động hơn 4.800 cán bộ, chiến sĩ

Kim Nhuệ| 26/12/2019 18:42

(HNMO) - Ngày 26-12, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai - Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn họp với các bộ, ngành liên quan chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 8.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão số 8 đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 16h ngày 27-12, tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 410km về phía Bắc Đông Bắc; sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 13. Đến 16h ngày 28-12, bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 310km về phía Nam Đông Nam; sức gió vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Thời gian tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp.

Về tình hình thời tiết trên đất liền, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên đêm 26 và ngày 27-12, các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ và rét, riêng vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Khu vực thành phố Hà Nội có mưa và rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C, cao nhất 15-17 độ C.

Ứng phó với bão số 8, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 47.372 tàu, với 240.912 lao động đang hoạt động trên biển biết thông tin, hướng di chuyển của bão để chủ động vòng tránh, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm; đồng thời, điều động 4.860 cán bộ, chiến sĩ và 365 phương tiện sẵn sàng triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn khi xảy ra sự cố trên biển. Các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Cà Mau đã yêu cầu các địa phương, đơn vị sẵn sàng triển khai phương án ứng phó với bão...

Để chủ động hơn nữa trong công tác ứng phó với bão số 8, ngày 26-12, Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai - Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn có công điện yêu cầu các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Cà Mau triển khai các phương án bảo đảm an toàn cho ngư dân và tàu thuyền đang hoạt động trên biển…

 Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Tổng cục Phòng, chống thiên tai.

* Chiều 26-12, Tổng cục Phòng, chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Tổng cục Phòng, chống thiên tai cho biết, năm 2019, trên phạm vi toàn quốc xảy ra 8 cơn bão, 4 áp thấp nhiệt đới, làm 133 người chết, thiệt hại về kinh tế ước khoảng 7.000 tỷ đồng. Tổng cục Phòng, chống thiên tai đã tham mưu Bộ NN&PTNT trình Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, với tổng kinh phí 980 tỷ đồng...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ứng phó bão số 8: Điều động hơn 4.800 cán bộ, chiến sĩ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.