Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thời tiết Hà Nội dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu ra sao?

Kim Nhuệ| 05/02/2021 17:38

(HNMO) - Trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, thời tiết tại thành phố Hà Nội phổ biến ấm áp về ban ngày, rét nhẹ về đêm và sáng sớm… Đó là thông tin do Đài Khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ cung cấp chiều tối 5-2.

Thời tiết Hà Nội những ngày tới tương đối thuận lợi cho người dân Thủ đô sắm Tết, vui xuân…

Cụ thể, đêm nay (5-2) và sớm mai (6-2), thành phố Hà Nội nhiều mây, không mưa, có sương mù nhẹ; trời rét, nhiệt độ thấp nhất khu vực trung tâm thành phố 18-20 độ C, khu vực phía Bắc và phía Nam 17-19 độ C, khu vực phía Tây 16-18 độ C. Đến trưa và chiều 6-2, thành phố Hà Nội giảm mây, trời nắng; thời tiết ấm áp, nhiệt độ cao nhất phổ biến 23-26 độ C, riêng khu vực trung tâm thành phố 24-26 độ C. 

Ngày 7-2 (tức 26 tháng Chạp năm Canh Tý), thành phố Hà Nội nhiều mây, trưa và chiều giảm mây, trời nắng; đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ; rét về đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C; ngày ấm áp, nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C. Ngày 8-2 (tức 27 tháng Chạp), thành phố Hà Nội có nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa rào và dông; rét về đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C; ngày ấm áp, nhiệt độ cao nhất 21-23 độ C. 

Ngày 9-2 (tức 28 tháng Chạp), thành phố Hà Nội có nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông; trời rét, nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C; ngày ấm áp, nhiệt độ cao nhất 19-21 độ C. Ngày 10-2 (tức 29 tháng Chạp), trời nhiều mây; trưa và chiều giảm mây, trời nắng; đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ; rét về đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C; ngày ấm áp, nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C. 

Ngày 11-2 (tức 30 tháng Chạp), thành phố Hà Nội có nhiều mây, trưa và chiều giảm mây, trời nắng; đêm không mưa; sáng sớm có sương mù nhẹ; rét về đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C; ngày ấm áp, nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C. Ngày 12-2 (tức mùng 1 Tết Nguyên đán Tân Sửu), thành phố Hà Nội có nhiều mây, trưa và chiều giảm mây, trời nắng; đêm không mưa; sáng sớm có sương mù nhẹ; rét về đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C; ngày ấm áp, nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Ngày 13-2 (tức mùng 2 Tết), thành phố Hà Nội có nhiều mây, trưa và chiều giảm mây, trời nắng; đêm không mưa; sáng sớm có sương mù nhẹ; rét về đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C; ngày ấm áp, nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C. Ngày 14-2 (tức mùng 3 Tết), thành phố Hà Nội có nhiều mây, trưa và chiều giảm mây, trời nắng; đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ; rét về đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C; ngày ấm áp, nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C.

Ngày 15-2 (tức mùng 4 Tết), thành phố Hà Nội có nhiều mây, trưa và chiều giảm mây, trời nắng; đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ; rét về đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C; ngày ấm áp, nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C. Ngày 16-2 (tức mùng 5 Tết), trời nhiều mây, trưa và chiều giảm mây, trời nắng; đêm có mưa nhỏ và sương mù nhẹ; rét về đêm và sáng, nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C; ngày ấm áp, nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thời tiết Hà Nội dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu ra sao?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.