Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chỉ số tia cực tím tại khu vực Nam Bộ ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao

Nam Trung| 17/02/2021 08:34

(HNM) - Theo Đài Khí tượng - Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong các ngày từ 17 đến 19-2, chỉ số tia cực tím (UV) cực đại tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), thành phố Cần Thơ, tỉnh Cà Mau... ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao.

Theo thang bảng đo chỉ số tia cực tím, từ 6 đến 7 là cao, từ 8 đến 10 là rất cao, có thể gây bỏng trong thời gian 25 phút và từ 11 trở lên là cực kỳ cao, rất nguy hiểm, nguy cơ làm tổn thương da, mắt bị bỏng nếu tiếp xúc ánh nắng trong khoảng 15 phút khi không được bảo vệ.

Người dân nên áp dụng các cách phòng tránh như mặc quần áo bảo hộ chống nắng; đeo kính râm bảo vệ mắt; bổ sung hoa quả tươi giàu vitamin C, uống đủ nước... Người lớn đặc biệt chú ý trang bị thiết bị bảo hộ cho trẻ em, vì da trẻ em nhạy cảm và dễ tổn thương hơn dưới nắng gắt.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chỉ số tia cực tím tại khu vực Nam Bộ ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.