Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ưu tiên khôi phục sản xuất nông nghiệp

Hoài Thu| 21/10/2013 06:07

(HNM) - Theo Ban Chỉ đạo PCLB trung ương, tính đến 20-10, đợt mưa lũ vừa qua tại các tỉnh miền Trung đã khiến 24 người chết, mất tích; 116 người bị thương; gần 16.500ha lúa và hoa màu bị ngập, hư hại;

Trong ngày 20-10, công tác khắc phục hậu quả lũ bão, ổn định đời sống dân sinh được các tỉnh miền Trung triển khai tích cực và một trong những nhiệm vụ ưu tiên là khôi phục sản xuất. Tại tỉnh Hà Tĩnh, để sớm khôi phục sản xuất sau lũ, tỉnh hỗ trợ 100% giống ngô, khoai, rau các loại; hỗ trợ 1-2 triệu đồng/ha cho diện tích lúa mùa bị thiệt hại; 2-4 triệu đồng/con hươu, trâu, bò bị lũ cuốn trôi hay chết do lũ; 350 nghìn - 750 nghìn đồng/con lợn, 15 nghìn đồng/con gia cầm... UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có công văn đề nghị Chính phủ hỗ trợ 225 tấn giống rau, cây sản xuất vụ Đông và 500 tấn giống lúa sản xuất vụ Xuân 2014… nhằm sớm ổn định sản xuất cho bà con vùng lũ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ưu tiên khôi phục sản xuất nông nghiệp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.