Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chống buôn lậu, gian lận thương mại: “Nóng” từ những tháng đầu năm

Thanh Hiền| 20/03/2018 07:14

(HNM) - Hơn 1.916 vụ buôn lậu, gian lận thương mại đã bị lực lượng chức năng Hà Nội phát hiện, bắt giữ sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.


Trong những ngày đầu năm mới, Đội Quản lý thị trường số 5 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) phối hợp với Đội Cảnh sát môi trường (Công an quận Hai Bà Trưng) kiểm tra cơ sở kinh doanh rượu tại số 92C Lò Đúc (quận Hai Bà Trưng). Qua đó phát hiện cơ sở này buôn bán hàng hóa hạn chế kinh doanh mà không có giấy phép, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc nên phạt hành chính chủ cơ sở 34,1 triệu đồng, buộc tiêu hủy 2.300 lít rượu. Trị giá hàng hóa vi phạm hơn 47,4 triệu đồng. Tương tự, Đội Quản lý thị trường số 17 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) phối hợp với đội 6, Phòng Cảnh sát môi trường (Công an TP Hà Nội) kiểm tra cơ sở kinh doanh thực phẩm của ông Nguyễn Năng Ngọc, tại xã Hải Bối, huyện Đông Anh, tạm giữ 644kg gân trâu, bò, lợn và 225kg phụ gia tẩy trắng không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc…

Trên đây chỉ là điểm tên trong số 1.916 vụ vi phạm đã bị các lực lượng chống buôn lậu, gian lận thương mại Hà Nội xử lý trong tháng 2-2018. Ông Chu Xuân Kiên, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại TP Hà Nội (Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội), Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, trong 1.916 vụ bị phát hiện, xử lý, với tổng số 291 tỷ đồng tiền phạt hành chính, truy thu thuế và bán hàng tịch thu, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã xử lý 969 vụ, phạt hành chính hơn 7,1 tỷ đồng.

Cũng theo ông Chu Xuân Kiên, tháng 3 là thời điểm diễn ra nhiều lễ hội nên tình hình buôn lậu, buôn bán hàng cấm, hàng giả, vi phạm an toàn thực phẩm và gian lận thương mại trên địa bàn Hà Nội vẫn diễn biến phức tạp. Do đó, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả luôn là nhiệm vụ "nóng". Trong kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội đã yêu cầu, các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo và UBND các địa phương xây dựng kế hoạch chuyên đề bảo đảm bám sát diễn biến tình hình thực tế, xác định rõ địa bàn, lĩnh vực, đối tượng trọng điểm và phương thức thủ đoạn hoạt động. Bên cạnh đó, chú trọng kiểm tra, kiểm soát các lĩnh vực, mặt hàng có tác động lớn đến kinh tế - xã hội, đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và quyền lợi người tiêu dùng; đặc biệt là nhóm hàng cấm, hàng có thuế suất cao, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ…

Về địa bàn, Ban Chỉ đạo 389 TP Hà Nội xác định, tăng cường phối hợp giữa các ngành, đơn vị, kiểm soát thường xuyên các tuyến đường từ khu vực biên giới phía Bắc và các tỉnh lân cận về Hà Nội; đường hàng không, đường thủy… các chợ đầu mối, trung tâm thương mại; các kho tàng, bến bãi... Địa bàn trọng điểm là chợ Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm), chợ Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm), chợ Hòa Bình (quận Hai Bà Trưng); các ga: Hà Nội, Giáp Bát, Gia Lâm, Sân bay quốc tế Nội Bài…

"Đồng thời, các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tổ chức kiểm tra, kiểm soát kết hợp với mục tiêu ổn định thị trường, giảm tối đa ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp... - ông Kiên cho biết.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Chống buôn lậu, gian lận thương mại: “Nóng” từ những tháng đầu năm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.