Theo dõi Báo Hànộimới trên

Số hóa việc quản lý hệ thống thoát nước

Châu Anh - Ảnh: Anh Tuấn| 28/03/2018 17:41

(HNMO) - Ngày 28-3, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã tổ chức kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ hai).


Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ hai) cho ban lãnh đạo công ty.


Ngày 28-3-1973, Đội Thoát nước, tiền thân của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội hiện nay, được thành lập với nhiệm vụ quản lý và vận hành hệ thống thoát nước thành phố. Sau 45 năm, đến nay, công ty đã đạt tỷ trọng cơ giới hóa lên đến 70% hoạt động sản xuất. Đặc biệt, công ty được thành phố giao xử lý ô nhiễm nước hồ bằng chế phẩm Redoxy-3C cho đa số hồ khu vực nội thành; trong đó, riêng hồ Hoàn Kiếm được triển khai dự án nạo vét bùn, bổ cập nước và xử lý ô nhiễm.

Công ty đã đầu tư Trung tâm Giám sát hệ thống thoát nước Hà Nội, gồm các trạm bơm, đập điều tiết, hệ thống đo thủy chí, hệ thống đo mưa tự động và cảnh báo úng, ngập theo thời gian thực, cung cấp số liệu trên Cổng thông tin điện tử của thành phố từ tháng 1-2017. Ngoài ra, công ty đã thực hiện số hóa việc quản lý hệ thống thoát nước (hiện đã hoàn thành tại 12 quận)...

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đạt được trong những năm qua. Đồng thời, đề nghị công ty tập trung hoàn thành tốt những nhiệm vụ trọng tâm thành phố giao, xứng đáng là đơn vị vinh dự hai lần được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ hai) cho ban lãnh đạo công ty. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Số hóa việc quản lý hệ thống thoát nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.