Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không đẩy giá thịt lợn hơi vượt ngưỡng hơn 50.000 đồng/kg

Ngọc Quỳnh| 11/10/2018 07:10

(HNM) - Nhiều ý kiến cho rằng, các bộ, ngành không có biện pháp ổn định thị trường thì giá lợn sẽ tăng lên 55.000 đến 56.000 đồng/kg trong thời gian tới, nông dân ồ ạt tái đàn dẫn tới cung vượt cầu.

Nhiều ý kiến cho rằng, các bộ, ngành không có biện pháp ổn định thị trường thì giá lợn sẽ tăng lên 55.000 đến 56.000 đồng/kg trong thời gian tới, nông dân ồ ạt tái đàn dẫn tới cung vượt cầu.

Để bảo đảm ổn định thị trường tiêu thụ từ nay đến cuối năm 2018, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường đề nghị các tỉnh, thành phố thông tin thường xuyên và đầy đủ về giá cả thị trường, nguồn cung thịt lợn; tuyên truyền để người chăn nuôi, thương lái biết và cùng có trách nhiệm ổn định thị trường; không đẩy giá thịt lợn hơi vượt ngưỡng hơn 50.000 đồng/kg, xuất chuồng vật nuôi đúng tuổi, đúng trọng lượng, không đầu cơ, găm hàng chờ tăng giá và tuyệt đối không để các doanh nghiệp chăn nuôi lớn trên địa bàn làm giá dẫn tới sốt giá cục bộ ở một địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không đẩy giá thịt lợn hơi vượt ngưỡng hơn 50.000 đồng/kg

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.